Cuộc sống mới ở vùng căn cứ cách mạng năm xưa

NDONG BRỪM 06:04, 05/09/2023

Đinh Trang Thượng là một trong những xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng năm xưa của huyện Di Linh. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc xâm lược, đồng bào dân tộc bản địa nơi đây luôn một lòng theo Đảng, tích cực đóng góp sức người, sức của phục vụ cách mạng. Hơn 48 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Đinh Trang Thượng hôm nay đã và đang “thay da, đổi thịt” từng ngày...

Bà con tham gia tích cực Phong trào vận động “Ngày thứ Bảy vì NTM”
Bà con tham gia tích cực Phong trào vận động “Ngày thứ Bảy vì NTM”

Xã Đinh Trang Thượng có 996 hộ, 3.816 nhân khẩu, với 12 dân tộc anh em sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83%. Ông K’ Đô - Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như đời sống của người dân địa phương, những năm qua, xã Đinh Trang Thượng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; chú trọng tái canh trẻ hóa diện tích cà phê, các mô hình xen canh cây ăn trái và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, trong tổng số 2.517 ha cà phê đã thực hiện tái canh trắng 206 ha/200 ha (đạt tỷ lệ 103% kế hoạch), bình quân sản lượng đạt hơn 7.551 tấn/năm. Các mô hình sản xuất, xen canh cây trồng có giá trị kinh tế cao tiếp tục được triển khai và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 và Nghị quyết số 42 của Đảng ủy xã Đinh Trang Thượng về phát triển diện tích trồng dâu, nuôi tằm và trồng cây rau màu (la-gim) trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cải thiện thu nhập và nâng cao cuộc sống cho Nhân dân.

Anh K’ Đức - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Thôn 2 cho biết: “Thực hiện các Nghị quyết về trồng dâu, nuôi tằm, trồng cây rau màu của xã, là đảng viên, tôi luôn làm gương đi tiên phong. Ngoài đầu tư thâm canh cây cà phê và xen canh cây sầu riêng, vài năm trở lại đây, tôi tiếp tục thực hiện mô hình trồng dâu, nuôi tằm; trồng đậu, ớt, cà chua để tăng thêm thu nhập. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn thôn, xã cùng làm theo”. 

Các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Giảm nghèo bền vững... được triển khai thực hiện đồng bộ. Trong năm 2022, song song với việc Nhà nước đầu tư xây dựng 4 công trình, dự án nâng cấp nước sinh hoạt nông thôn, nạo vét hồ thủy lợi, nâng cấp tuyến đường khu dân cư trung tâm xã và xây dựng trường TH-THCS với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng; xã tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí và tiểu tiêu chí chưa bền vững, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Phong trào vận động “Ngày thứ Bảy vì NTM”, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia Phong trào xây dựng NTM... Cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước hàng tỷ đồng theo hình thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân trên địa bàn xã đã tích cực hiến đất, đối ứng kinh phí trên 649 triệu đồng để nâng cấp nhựa, bê-tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất... 

Về thực hiện Đề án mô hình Giảm nghèo, xã Đinh Trang Thượng đã triển khai cho 154 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo được hỗ trợ các mô hình sinh kế thoát nghèo bền vững như: mô hình trồng dâu, nuôi tằm, trồng la-gim, chăn nuôi heo, chăn nuôi dê, nuôi dúi... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 từ 214 hộ (tỷ lệ 21,5%) giảm còn 151 hộ (chiếm tỷ lệ 15,2%), đạt 185% so với kế hoạch trên giao.

Đến với vùng căn cứ cách mạng Đinh Trang Thượng hôm nay, chúng tôi dễ nhận thấy hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm y tế ngày càng khang trang. Các trường học trên địa bàn xã từ bậc học mầm non đến THCS đã đạt danh hiệu chuẩn Quốc gia, Trường TH-THCS Đinh Trang Thượng đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, con em trong độ tuổi đều được đến trường. Ý thức của người dân trong phát triển kinh tế gia đình từng bước được nâng cao, nhiều hộ dân đã thu từ 10-20 tấn cà phê nhân/năm. Với định hướng thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đời sống được nâng lên rõ rệt, nên nhiều hộ dân đã đầu tư kinh phí xây dựng các ngôi nhà kiên cố cao tầng khá khang trang có trị giá từ vài trăm đến trên cả tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, Đinh Trang Thượng đã về đích NTM và là xã đầu tiên trong số các xã vùng khó, xã vùng sâu của huyện Di Linh hoàn thành 19/19 tiêu chí về NTM để hướng tới xã NTM kiểu mẫu và NTM nâng cao... 

Có thể khẳng định rằng, đây là những kết quả quan trọng và rất tích cực, giúp cấp ủy chính quyền và đồng bào các dân tộc ở vùng căn cứ cách mạng này tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng cuộc sống mới ngày càng phồn vinh.