Gương sáng cán bộ phụ nữ

TUYẾT LOAN 06:02, 31/10/2023

Gặp gỡ, trò chuyện với chị Bùi Thị Thanh Vân (sinh 1987) - Tổ trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nga Sơn 2 - xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc), tôi thực sự cảm phục tấm gương vượt khó lập nghiệp, xây dựng hạnh phúc gia đình; đồng thời, chị đã tham gia tích cực công tác xóa nghèo và mọi hoạt động của Hội LHPN địa phương gần 10 năm qua...

Chị Bùi Thị Thanh Vân (giữa) hướng dẫn các phụ nữ cách giới thiệu bán hàng online
Chị Bùi Thị Thanh Vân (giữa) hướng dẫn các phụ nữ cách giới thiệu bán hàng online

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc cho biết, nhiều năm qua, chị Bùi Thị Thanh Vân được bình chọn gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng sự nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình, giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo và tham gia tích cực hoạt động xã hội của người Tổ trưởng đa năng này đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống của hội viên phụ nữ, không chỉ ở Chi hội Phụ nữ thôn mà phong trào thi đua của Hội LHPN TP Bảo Lộc.

Chị Vân tâm sự, quê gốc của chị ở tỉnh Phú Thọ, gia đình sinh sống bằng nghề nông. Bao năm bố mẹ cật lực mấy vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Học hết lớp 12, không có điều kiện vào đại học, chị Vân đành gác lại chuyện học hành để đi làm công nhân, phụ giúp gia đình nuôi các em. Sau khi lấy chồng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ cũng gặp quá nhiều khó khăn; năm 2012, vợ chồng chị bàn tính và quyết định rời quê cũ, dắt nhau vào Bảo Lộc lập nghiệp, với đôi bàn tay trắng.

Những năm đầu lập nghiệp trên vùng đất mới (thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, Bảo Lộc), gia đình chị Vân vô cùng thiếu thốn. Chồng nuôi ong lấy mật bán và thường đi làm ăn xa, chị vừa nuôi con nhỏ lại không có nghề nghiệp ổn định... 

Được sự vận động của chị em, năm 2014, chị Vân tham gia Hội Phụ nữ thôn. Nhờ đó, chị được Chi hội phụ nữ động viên, giúp đỡ cho vay vốn để làm ăn. Để phù hợp với sức khỏe và nuôi con nhỏ, chị Vân bắt đầu làm quen với điện thoại thông minh, học cách bán hàng online, mở rộng giao tiếp trên mạng xã hội để mưu sinh...

 Ban đầu chị giới thiệu bán các loại trái cây như: Sầu riêng, măng cụt, bơ, chuối... nguồn hàng phong phú sẵn có tại các nhà vườn ở Bảo Lộc và kết hợp mua, bán thêm một số đặc sản của quê hương Phú Thọ. Với đức tính chăm chỉ, thật thà, bán hàng uy tín, sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, kèm cách giới thiệu có duyên, khách hàng của chị Vân nhanh chóng tăng cao. Trên trang facebook cá nhân, chị Vân đã kết nối bạn hàng khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời, chị mở rộng các mặt hàng khác; đặc biệt mật ong và các sản phẩm từ ong do gia đình chị nuôi như: Phấn ong, sữa ong chúa... Sau mấy năm chăm chỉ thức khuya, dậy sớm mua, bán; từ cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, chị Bùi Thị Thanh Vân đã đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu bằng đức tính đảm đang, chịu thương chịu khó của một người phụ nữ trẻ.

Khi cuộc sống gia đình ổn định, chị Vân có điều kiện hơn tham gia công tác xã hội. Năm 2019, chị được bầu làm Tổ trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nga Sơn. Từ năm 2021 đến nay, chị được tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Hội LHPN xã Lộc Nga. 

Những năm tha hương đi lập nghiệp, chị Vân thấm thía câu thành ngữ: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Chị tâm niệm, trong cuộc sống phải biết gắn bó với cộng đồng; làm sao để mọi người xích lại gần nhau hơn, giúp đỡ nhau cùng vươn lên lập nghiệp và làm giàu chính đáng. 

Với lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của một cán bộ phụ nữ trẻ, những năm gần đây, chị Vân đã vận động được nhiều chị em phụ nữ cùng tham gia sinh hoạt và giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ có thu nhập, vươn lên trong cuộc sống. Chị đã bày cho một số chị cách giới thiệu, bán hàng online qua mạng. Những hộ gia đình khó khăn, chị giúp họ lấy mật ong và các sản phẩm của gia đình mình, bán lẻ để kiếm lời. Đa số chị em cộng tác bán hàng online với chị Vân đều có thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

Bên cạnh đó, chị Vân còn năng nỗ trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chị ý thức, người phụ nữ không chỉ biết kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống mà còn phải có sức khỏe và xinh đẹp. Bởi vậy, chị mở lớp dạy dân vũ miễn phí, thu hút đông đảo chị em tham gia. Từ sự ảnh hưởng của người Tổ trưởng này, phong trào dân vũ, thể dục, thể thao trong thôn phát triển khá mạnh. Tinh thần nỗ lực, đóng góp của chị Vân đối với phong trào phát triển văn hóa, thể thao của phụ nữ thôn Nga Sơn được chính quyền xã Lộc Nga và TP Bảo Lộc đánh giá rất cao.

Để có nguồn quỹ giúp các hộ nghèo, người neo đơn, bệnh tật, chị Vân vận động chị em trong Chi hội đóng góp xây dựng “Quỹ tình thương” với Phong trào “Gom ve chai, nuôi heo đất”. Trong những năm dịch COVID-19 bùng phát, gia đình chị Vân cũng tiên phong trong việc ủng hộ tiền và đi vận động đóng góp lương thực, thực phẩm để tổ chức các bếp ăn, hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương...

Với những thành tích tiêu biểu này, chị Bùi Thị Thanh Vân đã được khen thưởng xứng đáng: Giấy khen của UBND TP Bảo Lộc: “Có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm dân vận khéo trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19”; Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc: “Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2021”; Giấy khen của Hội LHPN TP Bảo Lộc: “Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và đạt thành tích xuất sắc Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023)...