Di Linh: Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

HƯƠNG LY 06:07, 21/11/2023

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phòng, chống tội phạm (PCTP), thời gian qua, Công an huyện Di Linh đã tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình đang hoạt động hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới.

Lực lượng Công an huyện Di Linh luôn nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
Lực lượng Công an huyện Di Linh luôn nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Hàng năm, Công an huyện Di Linh đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai xây dựng, củng cố, duy trì các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự (ANTT) đi vào hoạt động có hiệu quả; nhất là, trong công tác hoà giải, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng và tệ nạn xã hội, tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ANTT, tham gia xác minh giải quyết các vụ việc nhỏ xảy ra ở địa bàn dân cư.

Theo đó, các mô hình được đánh giá hoạt động có hiệu quả đơn cử như Mô hình Tổ tự quản bảo đảm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường bộ tại Thôn 1, xã Hòa Ninh được thành lập năm 2021, với 14 thành viên với nhiệm vụ tham gia vào công tác bảo đảm ANTT nói chung và bảo đảm hành lang ATGT đường bộ nói riêng trên địa bàn. Với nòng cốt là lực lượng cựu chiến binh, từ khi thành lập đến nay, thông qua mô hình đã vận động bà con Nhân dân trên địa bàn thôn tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng tại khu dân cư. Định kỳ 2 lần/1 tuần, Tổ tự quản đảm bảo hành lang ATGT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra bảo đảm ANTT, bảo đảm ATGT đường bộ, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh buôn bán. Kết quả, đã vận động được 13 hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 20 tự tháo dỡ biển quảng cáo lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ để kinh doanh buôn bán; vận động 7 hộ dân hiến đất để làm đường giao thông xóm, làm cho diện mạo nông thôn mới trên địa bàn Thôn 1 khang trang, sạch đẹp; góp phần xây dựng Thôn 1, xã Hòa Ninh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hay như Mô hình Giáo dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Thôn 4, xã Tân Châu với công tác bảo đảm ANTT tại địa phương là mô hình được Công an tỉnh công nhận là mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mô hình Camera an ninh cũng là một mô hình đang hoạt động hiệu quả, với 796 mắt camera được xây dựng và nhân rộng tại các xã, thị trấn tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm. Qua đó, giúp lực lượng công an làm rõ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự ATGT; góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an huyện cũng thường xuyên tuyên truyền về hiệu quả, hoạt động của các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội zalo OA của Công an huyện, xã, thị trấn... Qua đó, đã giúp cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn nhanh chóng tiếp nhận thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tích cực tham gia, đóng góp kinh phí, hỗ trợ vật chất, phương tiện kỹ thuật... cho các mô hình.

Theo Trung tá Trần Ngọc Khánh Ly - Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ ANTQ, Công an huyện Di Linh, phần lớn các mô hình quần chúng tự quản trên địa bàn huyện đều hoạt động có hiệu quả, góp phần vận động cán bộ, viên chức, công chức, người lao động và quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Phong trào Toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

“Thời gian tới, Công an huyện Di Linh chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn kết với các phong trào cách mạng khác; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào; định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, khen thưởng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và toàn thể Nhân dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, các đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thường xuyên tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho lực lượng chuyên trách, nòng cốt xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở…Trung tá Trần Ngọc Khánh Ly cho biết.