Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

NHẬT QUỲNH 06:28, 25/12/2023

Lâm Đồng có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 25,7% dân số toàn tỉnh. Từ đặc thù này, vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào DTTS là vô cùng quan trọng; nhất là trong việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS. 

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo TP Bảo Lộc trao tặng quà tết cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Khánh Phúc
Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo TP Bảo Lộc trao tặng quà tết cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Khánh Phúc

Thời gian qua, những già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào DTTS đã phát huy vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hóa - xã hội. Từ những đóng góp, nỗ lực này, đời sống của người dân tại hơn 470 thôn, tổ dân phố vùng đồng bào DTTS đã ngày càng khởi sắc. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, những người có uy tín đã tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con nâng cao thu nhập. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS phát triển. Điển hình có ông Ma Reng (sinh năm 1964), xã Ka Đô, huyện Đơn Dương - ông là 1 trong 8 người uy tín tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng được biểu dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 diễn ra vào giữa tháng 12, tại Thủ đô Hà Nội. 

Người có uy tín của tỉnh được biểu dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh 
người có uy tín toàn quốc
Người có uy tín của tỉnh được biểu dương tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín toàn quốc

Trở về từ hội nghị, ông Ma Reng phấn khởi, chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín toàn quốc, tôi thấy rất vui và vô cùng vinh dự. Đây cũng là cơ hội để tôi được gặp gỡ những già làng, trưởng bản có uy tín khác để học hỏi, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, góp phần sức lực đưa đời sống của bà con đồng bào DTTS tại địa phương thêm phát triển”. 

Nhiều năm qua, ông Ma Reng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Không cam chịu đói nghèo, ông không chỉ nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Từng đảm nhận nhiều vai trò là Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, ở Ka Đô, ông luôn được mọi người yêu quý. Nhờ được bà con tin tưởng, ông đã nhiều lần góp phần hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn ở địa phương, giúp giữ gìn an ninh trật tự, bình yên cho thôn, xóm. “Tất cả đều vì mong muốn bà con có cuộc sống tốt hơn”, ông Ma Reng nói. 

Ngoài ông Ma Reng, còn có ông Păng Ting Uôk (huyện Lạc Dương), Ma K’Lá (huyện Đức Trọng), Triệu Thị Sa (huyện Lâm Hà), Đa Cát Tư (huyện Đam Rông), K’Brès (huyện Di Linh); K’Quyn (huyện Bảo Lâm); Ka Hiên (huyện Đạ Huoai) cũng là những người uy tín của tỉnh về dự ngày hội biểu dương, tôn vinh toàn quốc. Đây đều là những người có uy tín đã có nhiều đóng góp phát triển vùng đồng bào DTTS. Như ông Đa Cát Tư ở Đam Rông và bà Triệu Thị Sa ở Lâm Hà, những người đã luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con dân tộc mình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Hay như ông Păng Ting Uôk, Ma K’Lá, K’Brès, K’Quyn, Ka Hiên những người luôn tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho bà con giúp ổn định chính trị vùng đồng bào DTTS; nhiệt tình vận động người dân tự lực vươn lên, phát triển kinh tế; đồng lòng, góp sức xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ở khắp các thôn, buôn, còn có hơn 450 người có uy tín tiêu biểu khác cũng đang ngày ngày nỗ lực góp sức đưa đời sống bà con vùng đồng bào DTTS vươn lên phát triển. Ông Dơ Woang Ya Gương - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: “Bà con vùng đồng bào DTTS ngày càng đoàn kết và hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Những ‘cánh tay nối dài’ này đóng góp rất lớn trong việc ổn định tình hình an ninh, chính trị; đồng thời, góp phần giúp phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS”.

Để vai trò những người uy tín ngày càng được phát huy, hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều phối hợp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín. Bên cạnh đó, Ban thường xuyên tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập các tỉnh Tây Nguyên, vùng đồng bào DTTS, từ đó, rút ra những bài học, giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. 

Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh cũng như chính quyền địa phương luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ lớp người có uy tín và có hướng giải quyết phù hợp. Các chế độ, chính sách đối với người có uy tín luôn được quan tâm thực hiện, qua đó, đã kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò của mình, trở thành những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo. “Điều này thể hiện sự tôn trọng, quan tâm của chính quyền địa phương đến những người có uy tín. Qua đó, củng cố mối quan hệ, tình cảm, niềm tin giữa Nhà nước, người có uy tín và người dân”, ông Dơ Woang Ya Gương nói.