Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Lâm Đồng

CHÍNH PHONG 11:50, 21/05/2024

(LĐ online) - Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên đèo, sườn dốc, taluy dương.

Mưa lớn làm ngập đường, hoa màu của người dân trên địa bàn TP Đà Lạt năm 2023
Mưa lớn làm ngập đường, hoa màu của người dân trên địa bàn TP Đà Lạt năm 2023

Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng phát đi bản tin lúc 11h trưa 21/5, mực nước trên các sông, suối của tỉnh Lâm Đồng trong 24 giờ qua phổ biến biến đổi chậm. Sông Cam Ly (trạm Thanh Bình) mực nước dao động theo xu thế tăng dần với biên độ 2,42m, xảy ra lũ ( mực nước lũ lúc 10h ngày 21/5 là 831,88m, dưới báo động 2 là 0,12m).

Đài khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng dự báo trên một số khu vực (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, TP Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên) có khả năng xảy ra lũ, lũ quét vùng ven sông, suối nhỏ; ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp trong đô thị; sạt lở đất đường, đèo sườn dốc, ta luy dương.

Khả năng trên một số khu vực (TP Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, TP Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên) cần đề phòng lũ, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông báo, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận và Bình Phước đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đắk RTih 117mm, Đăk Mool 99,6 mm (Đắk Nông); Đam Rông 55,6mm, Đạ Pal 51,2 mm (Lâm Đồng); Đồng Nai 93,2 mm (Bình Phước),...

Dự báo trong sáng nay, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy như sau: Lâm Đồng phổ biến từ 10-30mm, có nơi hơn 40mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các khu vực: Cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có khả năng tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố ở các khu vực trên triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. 

Các địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.