Bí thư Thành ủy Bảo Lộc kiểm tra, chỉ đạo phòng chống sạt lở đất, ngập lụt

KHÁNH PHÚC 18:13, 21/07/2024

(LĐ online) - Thực hiện Công điện của UBND tỉnh Lâm Đồng, chiều 21/7, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư TP Bảo Lộc đã đi khảo sát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện các phòng, ban chuyên môn trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt, lũ quét tại các khu vực gần sông Đại Bình
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt, lũ quét tại các khu vực gần sông Đại Bình

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng đã đến kiểm tra thực tế một số điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn các xã, phường như Đại Lào, Lộc Châu, B’Lao và phường Lộc Sơn. 

Tại xã Đại Lào, đồng chí Tôn Thiện Đồng đã kiểm tra tại khu vực các thôn 6, 7 và 9; đèo Bảo Lộc; đồng thời, kiểm tra một số khu vực gần suối nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét bất ngờ.

Theo báo cáo của UBND xã Đại Lào, có 6 hộ dân thuộc các thôn 6, 7 và 9 nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Hiện tại, đã có 3 hộ dân được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến nơi an toàn; địa phương đang tiếp tục vận động những hộ dân còn lại di dời để đề phòng xảy ra sạt lở đất.

Xã Đại Lào tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn để phòng chống sạt lở đất
Xã Đại Lào tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn để phòng chống sạt lở đất

Tại xã Lộc Châu và 2 phường B’Lao, Lộc Sơn, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng đoàn công tác đã kiểm tra các khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sát với suối Đại Lào và sông Đại Bình như thôn Tân Ninh, khu vực Cầu 3 (xã Lộc Châu); các khu vực dọc theo cầu Triệu Quang Phục và khu dân cư Tổ dân phố 10 (phường B’Lao); khu vực đường Lương Văn Can (phường Lộc Sơn).

Qua việc kiểm tra thực tế, đồng chí Tôn Thiện Đồng nhấn mạnh: Thời gian qua, diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, trên địa bàn TP Bảo Lộc liên tục xảy ra mưa kéo dài; nhiều thời điểm còn xảy ra mưa lớn nên tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt.

Tại xã Đại Lào đã có 3 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại Thôn 6 đã di dời đến nơi an toàn
Tại xã Đại Lào đã có 3 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại Thôn 6 đã di dời đến nơi an toàn

Vì vậy, yêu cầu các cơ quan chức năng, các phường, xã tuyệt đối không để người dân mạo hiểm sinh sống trong những căn nhà có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất; chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ dân buộc phải di dời để đảm bảo cuộc sống cho bà con. Trường hợp người dân không chấp hành di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm thì buộc phải cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con.

Các ngành chức năng và chính quyền các phường, xã phải tiếp tục chủ động triển khai kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt; đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ các điểm có nguy cơ để kịp thời báo cáo Thành ủy, UBND thành phố có hướng chỉ đạo và tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, các phường, xã tăng cường kiểm tra, rà soát và cắm biển cảnh báo các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để người dân phòng tránh
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, các phường, xã tăng cường kiểm tra, rà soát và cắm biển cảnh báo các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để người dân phòng tránh

Các ngành chức năng, chính quyền các phường, xã phải theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo tình hình mưa lũ trên địa bàn. Từ đó, thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho người dân để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống mưa lũ, sạt lở đất hiệu quả.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng cũng giao Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ trong những ngày mưa, bão; kịp thời, thường xuyên báo cáo tình hình về phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn về Thành ủy để có các chỉ đạo cụ thể, sát sao.

Theo kiểm tra, khảo sát của cơ quan chức năng, hiện tại, toàn TP Bảo Lộc đang có 55 khu vực, vi trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt và lũ quét khi xảy ra mưa lớn kéo dài, tập trung tại các địa phương như Đại Lào, Lộc Châu, Đam B’ri, B’Lao, Lộc Tiến, Lộc Sơn và Lộc Nga.