Cần cù, chịu khó, noi gương phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

NHẬT QUỲNH 06:15, 02/07/2024

Noi gương Bác, những cựu chiến binh dày dạn sương gió, dù đã về với thời bình, vẫn luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Họ không ngừng nỗ lực, tự lực, tự cường phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1962), Tổ dân phố 10, thị trấn Đạ Tẻh là một điển hình sáng ngời về tinh thần ấy. 

CCB Nguyễn Văn Sơn luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát triển kinh tế gia đình
CCB Nguyễn Văn Sơn luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát triển kinh tế gia đình

Dạo bước giữa khu vườn cây ăn trái hơn 1 ha trĩu quả và trang trại gà rộng lớn, ngắm nhìn cơ ngơi mà mình dày công gầy dựng, người cựu chiến binh tuổi lục tuần bất giác cười. “Không nghĩ từ hai bàn tay trắng, tôi có thể tạo dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay”, ông chia sẻ. 

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng Lục Nam, Bắc Giang, năm 1983, ông Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia hoạt động tại Tiểu đoàn Thông tin, Sư đoàn 431, Quân khu 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1986, ông trở về quê hương và lập gia đình.

Nhận thấy quê hương “đất chật người đông”, đời sống còn nhiều khó khăn, năm 1988, ấp ủ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, ông Sơn cùng vợ con lên đường đến Đạ Tẻh sinh sống. Lập nghiệp nơi đất khách quê người, bắt đầu chỉ với hai bàn tay trắng, vợ chồng ông đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, ông Sơn không hề nản lòng, ông càng quyết tâm bám trụ, gầy dựng cơ nghiệp trên mảnh đất mới. “Chưa có vốn, vợ chồng tôi quyết chí làm ăn, ai thuê gì làm đó, cố gắng tích góp để tạo dựng sự nghiệp”, ông Sơn nhớ lại.

Năm 2017, sau nhiều năm tích lũy, gia đình ông Sơn đã mạnh dạn đầu tư 1 ha đất sản xuất nông nghiệp. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế tại đây, ông chọn áp dụng mô hình vườn - ao - chuồng và trồng các loại cây ăn trái phù hợp với khí hậu địa phương.

Với sự cần cù, chịu khó và tinh thần ham học hỏi, ông Sơn không ngừng tìm tòi, áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất. Vợ chồng ông đã đầu tư xây dựng hơn 300 m2 chuồng trại để nuôi 3.000 con gà thịt, áp dụng kỹ thuật đệm lót sinh học tiên tiến để nâng cao chất lượng đàn gà và cải thiện môi trường sống.

“Sử dụng đệm lót sinh học mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Vi khuẩn có lợi trong đệm lót giúp phân hủy chất thải, khử mùi hôi, khí độc, tạo môi trường giúp gà khỏe mạnh, ít bệnh tật và tăng trưởng nhanh. Nhờ vậy, chất lượng thịt gà cũng được nâng cao. Hơn nữa, sau khi thu hoạch gà, hỗn hợp trấu - phân gà có thể tận dụng làm phân bón cho cây trồng, góp phần tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường”, ông Sơn chia sẻ.

Mỗi năm, gia đình ông Sơn xuất bán hai lứa gà thịt với số lượng lên đến khoảng 6.000 con. Nhờ giá cả ổn định, mô hình này mang lại nguồn thu nhập từ 450 đến 500 triệu đồng mỗi năm, góp phần cải thiện đáng kể đời sống kinh tế cho gia đình.

Với ao nuôi ngan thịt và cá các loại, để phòng ngừa bệnh cho cá, ông sử dụng hỗn hợp lên men từ tỏi, gừng, đường mật... trộn vào thức ăn. Hỗn hợp này chứa nhiều khoáng chất và các hợp chất có tính kháng khuẩn, kháng virus, giúp cá tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh. Nhờ áp dụng phương pháp này, đàn cá của gia đình ông Sơn luôn khỏe mạnh, ít mắc bệnh và sinh trưởng tốt.

Bên cạnh trang trại gà và ao nuôi ngan, cá, ông Sơn còn tận dụng diện tích đất rộng rãi trong vườn nhà để trồng hàng trăm cây ăn quả như bưởi, mít, sầu riêng. Việc đa dạng hóa mô hình sản xuất giúp gia đình ông có thêm nguồn thu nhập ổn định, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn, ông Đoàn Minh Phúc - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đạ Tẻh cho biết: “Không chỉ cần cù, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Sơn còn là hội viên CCB tích cực tuyên truyền, vận động con cháu cũng như người dân sống xung quanh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Trải qua bom đạn chiến tranh, tinh thần bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn được các thế hệ cựu chiến binh gìn giữ và phát huy trong thời bình. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn cùng nhiều cựu chiến binh khác là minh chứng tiêu biểu cho thế hệ những người lính ấy. Từ ý chí, họ không ngừng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ dám làm, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực xây dựng kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh. Không chỉ vậy, họ còn luôn đi đầu, gương mẫu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.