Đạ Huoai nhiều mô hình sáng tạo, thu hút tập hợp hội viên phụ nữ

AN NHIÊN 06:15, 02/07/2024

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đạ Huoai đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội trở nên phong phú, đa dạng phù hợp nhiều thành phần, nhóm phụ nữ. Xây dựng những mô hình phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu, sở thích chính đáng của phụ nữ nhằm tạo môi trường để phụ nữ phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng, tập hợp hội viên phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Hội LHPN xã Hà Lâm phối hợp với Đoàn xã thực hiện Mô hình Ngôi nhà xanh
Hội LHPN xã Hà Lâm phối hợp với Đoàn xã thực hiện Mô hình Ngôi nhà xanh

Hội LHPN huyện Đạ Huoai đã triển khai xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội: “Đi được, nghe được, nói được, viết được” và thực hiện “3 cùng” với Chi hội: “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo” để thấu hiểu, hỗ trợ, hướng dẫn và thu hút chị em phụ nữ vào tổ chức Hội. Đến nay, hội viên phụ nữ toàn huyện là 5.453 người trên tổng số 8.017 phụ nữ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương (chiếm tỷ lệ 68%). Huyện Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt trong các cấp Hội hai khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về ứng dụng công nghệ thông tin, vận động hội viên tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia như sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến... Triển khai Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024. Tiếp tục thực hiện, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hội viên trong các cấp Hội. Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động Hội trên mạng xã hội thông qua trang facebook và zalo... Hiện có 9/9 đơn vị đã cập nhật phần mềm hội viên; toàn huyện duy trì hoạt động 52 nhóm zalo, 10 trang facebook. Các cấp Hội đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền thông qua việc chia sẻ tư liệu, hoạt động của Hội, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tấm gương phụ nữ tiêu biểu.

Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”. Kết quả đã có 54 chi hội tổ chức tuyên truyền với 5.309 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên. Duy trì hoạt động các mô hình thu hút hội viên đặc thù như: Mô hình Tổ phụ nữ cao tuổi tại xã Đạ Tồn; Phụ nữ dân tộc thiểu số vì một cộng đồng không bạo lực tại xã Đạ Oai; Phụ nữ cao tuổi tham gia công tác Hội tại xã Hà Lâm; Tổ phụ nữ cao tuổi tích cực tham gia phong trào Hội và tập dưỡng sinh tại xã Mađaguôi; Nữ thanh niên DTTS tham gia công tác Hội tại xã Đạ Ploa. Có 100% Hội LHPN các xã, phường, thị trấn ở Đạ Huoai tổ chức ít nhất 1 hoạt động về bảo vệ môi trường, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phổ biến giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung về phong trào thi đua, Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”...

Hội LHPN các xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức và rèn luyện sức khỏe cho phụ nữ như: Tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 54 câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ thôn, tổ dân phố với số lượng thành viên tham gia trình diễn là 1.197 người (hội viên phụ nữ có 469 chị). Duy trì tốt hoạt động các đội bóng chuyền hơi nữ; CLB thể dục, Yoga, dưỡng sinh... Xây dựng mới Mô hình “Áo dài 0 đồng - Tủ áo sẻ chia” tại xã Hà Lâm đã thu hút chị em tham gia đóng góp 535 bộ áo dài, Hội đã trao tặng 523 bộ đến các chị hội viên khó khăn.

Bà Phạm Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Huoai cho biết: Chúng tôi chỉ đạo mỗi Hội cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc, đăng ký với cấp ủy về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, Hội LHPN huyện và 9/9 đơn vị đã đăng ký các công trình và phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: Trồng và chăm sóc tuyến đường hoa hoàng yến, hoa cỏ lạc, nhận chăm sóc đỡ đầu trẻ mồ côi, tuyên truyền tham gia BHYT, phân loại xử lý rác thải tại nguồn... Kết quả đã đăng ký 4 công trình và 17 phần việc. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ cùng với Nhân dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố hiến đất, cây trồng, hoa màu và công lao động để thực hiện các tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch đề ra. Trong đó, đã vận động hội viên hiến đất làm 1 km vỉa hè đường Bà Gia tại thị trấn ĐạMri; đóng góp 234 triệu đồng làm đường dân sinh thôn Bình An, xã Phước Lộc và đường Thôn 3, Thôn 6, xã Mađaguôi. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia mô hình luống rau sạch, chăn nuôi gia cầm...

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Hướng dẫn hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”; phân công giúp đỡ các hộ gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí năm 2023. Kết quả, có 9/9 đơn vị triển khai cho các chi hội và hội viên đăng ký thực hiện Cuộc vận động với 5.351/5.351 hộ đăng ký thực hiện (100%). Các cấp Hội nhận giúp đỡ 66 hộ thực hiện để đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch, 5 có 3 sạch trong năm 2024. Đăng ký xây dựng 9 chi hội kiểu mẫu, đồng thời, duy trì hoạt động chi hội kiểu mẫu tại 21/54 chi hội thôn, tổ dân phố. Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 5 đơn vị tiến hành sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Mô hình “5 có, 3 sạch” để nhân rộng ra các chi hội còn lại. Kết quả, đăng ký nhân rộng mô hình này tại 8 chi hội thực hiện trong năm 2024.

Hưởng ứng Phong trào trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, các cấp Hội duy trì chăm sóc 12 tuyến đường hoa và hoạt động các mô hình: “Mỗi hố rác một cây xanh” tại thị trấn Mađaguôi; Phân loại xử lý rác thải tại nguồn tại 9/9 xã, thị trấn; Hạn chế sử dụng rác thải nhựa tại các xã Phước Lộc, Đoàn Kết, Đạ PLoa; Thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn có điều kiện học tập tại xã Đạ Ploa; Ngôi nhà xanh - thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tổ phụ nữ xây dựng và sử dụng nhà vệ sinh đạt chuẩn; Nói không với túi nilong tại xã Hà Lâm; Phụ nữ sống xanh tại thị trấn ĐạM’ri. Đến nay, tổng số hộ hội viên phụ nữ trong huyện đăng ký tham gia thu gom rác thải là 5.218/5.351 hộ, (đạt 97,5%).

Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Duy trì hoạt động các Mô hình như: Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại xã Đoàn Kết; Phòng, chống bạo lực gia đình, người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại xã Đạ Ploa; Xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh tại xã Phước Lộc; Xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, văn minh tại xã Đạ Ploa.