Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa to và dông

07:06, 01/08/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 1 đến ngày 2/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm 2/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn khiến bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen thành phố Sơn La bị ngập sâu
Mưa lớn khiến bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen thành phố Sơn La bị ngập sâu

Ngoài ra, ngày và đêm 1/8, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo cụ thể về lũ quét, sạt lở đất đối với một số huyện thành phố của các tỉnh như: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên (Lai Châu); Điện Biên, Điện Biên Phủ, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, thị xã Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo (Điện Biên); Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Quỳnh Nhai, Vân Hồ, Yên Châu (Sơn La); Bắc Hà, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa, Si Ma Cai, Văn Bàn (Lào Cai); Mù Cang Chải, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái); Bắc Mê, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên (Hà Giang); Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn (Tuyên Quang); Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Ngân Sơn, Pác Nặm, Thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, Phú Lương, Sông Công, thành phố Thái Nguyên, Võ Nhai (Thái Nguyên); Bảo Lạc, Bảo Lâm, thành phố Cao Bằng, Hạ Lang, Hà Quảng, Hoà An, Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh (Cao Bằng); Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Tiên Yên (Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng vùng núi 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 32-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào,dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(Theo Baotintuc.vn)