Với 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu theo đạo Tin lành hệ phái CMA, thôn Yang Ly (xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng) đã và đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.
![]() |
Thôn Yang Ly đón nhận bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu |
Được tách ra từ thôn Lạch Tông từ năm 2006, thôn Yang Ly có 189 hộ với 965 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ hạn chế và giá cả bấp bênh. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, thôn Yang Ly đã từng bước vượt qua khó khăn. Tập thể cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đạt được những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Theo ông Trần Đình Trung - Bí thư Chi bộ thôn Yang Ly, hàng năm, cấp ủy, Ban Nhân dân thôn đã định hướng Nhân dân tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng điều kiện hộ gia đình; vận động Nhân dân chọn những cây trồng có giá trị kinh tế, năng suất cao, áp dụng biện pháp khoa học, kỹ thuật trong cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp có những bước tiến đáng kể, với năng suất các loại cây trồng như: cà phê, rau, củ, quả, lúa, bắp đều tăng so với năm trước. Riêng trong năm 2024, tổng diện tích đất gieo trồng trên địa bàn thôn là hơn 98 ha; cà phê 15 ha, ước đạt 4 tấn/ha, tăng 100 kg/ha so với cùng kỳ 2023; rau, củ, quả: 35 ha, năng suất đạt 20 tấn/ha, tăng 20 tạ/ha; dâu tằm 3 ha, năng suất đạt 20 tạ/ha, tăng 100 kg/ha so với cùng kỳ năm 2023; lúa 35 ha, năng suất đạt 5 tấn/ ha, tăng 200 tạ/ ha so với cùng kỳ năm 2023; bắp 10 ha, năng suất đạt 4 tấn/ha.
Cùng với đó, công tác khuyến nông cũng luôn được quan tâm. Cán bộ khuyến nông phối hợp với Hội Nông dân xã, Trung tâm Nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi cho Nhân dân, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Các đoàn thể, Mặt trận thôn vận động Nhân dân sau khi thu hoạch lúa hè thu đắp các kênh mương nội đồng để giữ nước phục vụ tưới tiêu và nguồn nước giếng phục vụ cho sinh hoạt.
Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ cho các hộ nghèo và cận nghèo được thực hiện đúng quy định. Bà con dân tộc thiểu số đã từng bước cố gắng tự vươn lên phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
Song song với đó, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 97%; thôn nhiều năm liền được công nhận thôn văn hóa, năm 2024 được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu; có 95% người dân tham gia Bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần. Đến cuối năm 2024, trong thôn còn 6 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với cùng kỳ; 26 hộ cận nghèo, giảm 7 hộ so với cùng kỳ. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công thường xuyên được quan tâm của các cấp, các ngành. Chị Ka Nghêu - người dân trong thôn, phấn khởi cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, đời sống người dân chúng tôi đang ngày càng tốt hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đoàn kết, nỗ lực xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn”.
Bí thư Chi bộ thôn Yang Ly cho biết thêm, chi bộ luôn quan tâm tới công tác củng cố các tổ chức, đoàn thể, hàng tháng gặp gỡ trao đổi động viên để cán bộ phụ trách hoạt động hiệu quả góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới, Khu dân cư tiêu biểu. Tiếp thu phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân để kịp thời tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết. Đồng thời, chấn chỉnh các mặt chỉ đạo, điều hành của Ban Nhân dân thôn về mọi mặt để phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của thôn. Mặt trận thôn luôn tổ chức vận động người dân tham gia hưởng ứng quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ bão lụt thiên tai… bình xét các gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; vận động Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; nắm các hoạt động tôn giáo và tình hình các dân tộc trên địa bàn. Các đoàn thể cũng hoạt động đều tay bám sát chức năng nhiệm vụ của chi hội mình thu hút hội viên tham gia các phong trào...
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2025, thôn Yang Ly đặt ra một số mục tiêu chủ yếu như: Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm; quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định; không có tệ nạn xã hội nghiêm trọng xảy ra. Phấn đấu 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật từ nghiêm trọng trở lên, bảo đảm trật tự an toàn giao thông...
Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, thôn Yang Ly đang từng bước vươn lên, xây dựng một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, xứng đáng là điểm sáng trong Phong trào Xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin