Người Bí thư chi bộ có nghệ thuật vận động quần chúng nhân dân

08:07, 09/07/2018

Ông Vũ Ngọc Kim - Bí thư Chi bộ Tổ 21, Phường 2, thành phố Ðà Lạt được biết đến với tác phong "miệng nói, tay làm". Ông luôn là tấm gương mẫu mực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị, cuộc vận động vì người nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Ông Vũ Ngọc Kim - Bí thư Chi bộ Tổ 21, Phường 2, thành phố Ðà Lạt được biết đến với tác phong “miệng nói, tay làm”. Ông luôn là tấm gương mẫu mực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động xây dựng văn minh đô thị, cuộc vận động vì người nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...
 
Ông Kim và con đường Hẻm 56 - Thông Thiên Học nay đã khang trang, sạch đẹp nhờ cách vận động thuyết phục trong nhân dân của vị Bí thư chi bộ tổ dân phố. Ảnh: N.T
Ông Kim và con đường Hẻm 56 - Thông Thiên Học nay đã khang trang, sạch đẹp nhờ cách vận động
thuyết phục trong nhân dân của vị Bí thư chi bộ tổ dân phố. Ảnh: N.T

Ông nhập ngũ vào tháng 2/1968, đến tháng 10/1996 được Nhà nước cho nghỉ chế độ hưu trí, trước đó ông từng công tác tại Quân khu VI và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sau khi về nghỉ hưu, ông được tín nhiệm bầu làm Khu phố trưởng Khu phố 8 - Phường 2, thành phố Đà Lạt. Với 22 năm làm cán bộ tổ dân phố và 4 nhiệm kỳ làm Bí thư Chi bộ Tổ 21, ông hầu như ít có thời gian ở nhà. Hẹn gặp ông khi ông vừa kết thúc một buổi họp chi bộ đầu tháng, buổi sơ kết hoạt động cựu chiến binh; tôi cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc của ông. Ông hồn hậu nói: không làm thì thôi, nhưng đã làm là phải làm cho bằng được, miệng nói nhưng tay phải làm thì dân mới tin. Ngay khi làm đường, bản thân gia đình ông cũng đã lùi vào 2 m đất để cho đường rộng hơn. Ông nói: Đảng đã chỉ đạo là mình chấp hành và phải gương mẫu thì dân mới nghe.
 
Hoặc như trong cách vận động nhân dân làm đường, có hộ cô Yến từ một hộ khó khăn, chồng mất, nuôi 2 con ăn học, khi có chủ trương làm đường cô Yến nhất định không chịu giải tỏa 180 m2 đất. Nhưng khi nghe bác Kim vận động có lý, có tình, cô đã đồng ý và kết quả đúng như bác Kim thuyết phục, gia đình cô đã khá hơn rất nhiều. Cô Yến được Nhà nước bồi thường 3,2 tỷ đồng, lại xây được vài kiot cho thuê kinh doanh sau khi đường làm xong đẹp hơn, khang trang hơn. Cô Yến rất phấn khởi và tâm phục, khẩu phục bác Bí thư chi bộ Vũ Ngọc Kim.
 
Chi bộ Tổ 21 hiện là chi bộ đông nhất của Phường 2 với 56 đảng viên, dân số 271 hộ với 1.253 nhân khẩu. Công trình làm đường tại Hẻm 56 - Tổ 21 là công trình dân sinh được đánh giá rất cao trong công tác vận động. Đây là công trình khởi đầu, mở ra thuận lợi cho chi bộ trong công tác vận động quần chúng nhân dân mà ông Vũ Ngọc Kim là đầu tàu gương mẫu. Chỉ 2 tháng sau khi vận động, ông Kim và Ban cán sự Tổ 21 đã vận động được 300 triệu đồng từ nhân dân, cùng với nguồn Nhà nước hỗ trợ là 700 triệu đồng để thi công công trình đường trị giá 1 tỷ đồng...
 
Tiếp tục đến công trình xây dựng hội trường tổ dân phố. Ông lại bàn bạc trong chi bộ và Ban Điều hành tổ dân phố tìm cách vận động bà con đóng góp. Sau khi tính toán, mỗi hộ cần ủng hộ ít nhất 600 ngàn đồng mới xây được hội trường để sinh hoạt. Ông đề nghị cán bộ, đảng viên gương mẫu đóng trước, đóng nhiều hơn. Tùy theo điều kiện của từng hộ dân để có cách vận động phù hợp. Với hộ còn khó khăn, ông gợi ý bà con có thể chia làm 2 - 3 lần đóng góp, miễn là đóng đủ mức quy định để hoàn thành công trình hội trường. Về bàn ghế, ông Kim đi xin bàn ghế cũ của Trường THCS Tây Sơn. Thế là, sau 6 tháng, ông và Ban điều hành tổ đã vận động đủ số tiền, trong đó Tổ 21 vận động được 161 triệu đồng. Đến nay, hội trường đã hoàn thành và đi vào hoạt động, có nơi khang trang để bà con họp hành, sinh hoạt. Bà con nơi đây cho biết, trong các hoạt động từ việc thu thuế, thu các loại quỹ đến việc hòa giải trong dân, hay kể cả hoạt động thi văn nghệ của tổ, hoạt động nào cũng có mặt ông Kim và hầu như đều thành công.
 
Với nghệ thuật vận động chân tình, linh hoạt và một phần nhờ vào năng khiếu thuyết phục mà Bí thư chi bộ Vũ Ngọc Kim đã hoạt động thành công. Đặc biệt, ông luôn nghiêm túc thực hiện theo đúng quy chế dân chủ ở cơ sở. Mọi nội dung đều được công khai và họp dân để lấy ý kiến, từ việc nhỏ nhất. Nhiều hộ dân nơi đây đều công nhận rằng nhờ cách vận động của Bí thư chi bộ cùng tập thể cán bộ địa phương có lý có tình, cho dân thấy lợi ích lâu dài nên khi người dân hiểu ra vấn đề thì sẽ tự nguyện đóng góp, có ý thức xây dựng tập thể, cộng đồng đoàn kết hơn, văn minh hơn. 
 
Từ đó, trong nhiều năm liền, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng tại tổ dân phố trên 3 tỷ đồng, làm tốt công tác vận động giải tỏa mặt bằng mở rộng đường Thông Thiên Học. Bản thân ông đã được các cấp, các ngành khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong lãnh đạo chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp phường, cấp thành phố. Bản thân ông là đảng viên xuất sắc nhiều năm liền, gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.
 
NGUYỆT THU
[poll(7853)]