Tương quan lực lượng trên Bán đảo Triều Tiên

10:12, 28/12/2010

Cộng đồng thế giới đang lo ngại trước nguy cơ xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên khi trong suốt một tháng qua các cuộc tập trận của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên gia tăng với tần suất ngày một dày đặc. Để tham khảo về lực lượng của hai bên, Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu bài viết “Cân bằng lực lượng trên Bán đảo Triều Tiên” đăng trên trang báo điện tử của hãng thông tấn Nga RIA Novosti gần đây.

Cộng đồng thế giới đang lo ngại trước nguy cơ xảy ra chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên khi trong suốt một tháng qua các cuộc tập trận của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên gia tăng với tần suất ngày một dày đặc. Để tham khảo về lực lượng của hai bên, Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu bài viết “Cân bằng lực lượng trên Bán đảo Triều Tiên” đăng trên trang báo điện tử của hãng thông tấn Nga RIA Novosti gần đây.

Tàu ngầm của Hàn Quốc.
Tàu ngầm của Hàn Quốc.
Dẫn nguồn từ Báo cáo Cân bằng lực lượng quân sự năm 2010 của Viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược (IISS), RIA Novosti cho biết, hiện nay Triều Tiên có dân số hơn 22,6 triệu người, trong khi Hàn Quốc có dân số cao gấp hơn hai lần, với 48,5 triệu người. Tuy nhiên, Triều Tiên lại có lực lượng quân đội chính quy hùng mạnh với 1,1 triệu binh sĩ; 189 nghìn người thuộc lực lượng bán quân sự và 4,7 triệu người thuộc lực lượng quân dự bị. Trong khi đó, Hàn Quốc có lực lượng quân đội chính quy gồm 687 nghìn binh sĩ. Lực lượng bán quân sự của Hàn Quốc chỉ có 4.500 người và 4,5 triệu quân dự bị.

Trang bị khí tài của Bình Nhưỡng chủ yếu là các vũ khí do Liên Xô trước đây sản xuất trong khi Hàn Quốc được trang bị các loại khí tài hiện đại do Mỹ sản xuất.

Lực lượng bộ binh Triều Tiên được trang bị 3.500 xe tăng chiến đấu, 560 xe tăng loại nhẹ, 2.500 xe thiết giáp, 17.900 pháo các loại và 64 hệ thống tên lửa. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc sở hữu 2.750 xe tăng chiến đấu, 2.780 xe thiết giáp, 10.774 pháo các loại, 424 máy bay trực thăng và 12 hệ thống tên lửa.

Không quân Hàn Quốc được trang bị các loại máy bay hiện đại của Mỹ sản xuất. Xơ-un cũng đang bắt đầu phát triển ngành công nghiệp đóng máy bay của nước này. Hiện nay, Không quân Hàn Quốc được trang bị 467 máy bay chiến đấu và tấn công, trong đó có 195 máy bay chiến đấu F-5 và 60 máy bay chiến đấu F-16. Tuy không có máy bay ném bom, nhưng Hàn Quốc cũng có 51 máy bay do thám, 150 máy bay huấn luyện, 259 trực thăng. Trong khi đó, Triều Tiên sở hữu 540 máy bay chiến đấu, 80 máy bay ném bom, 215 máy bay vận tải, 217 máy bay huấn luyện và 302 máy bay trực thăng.

Về Hải quân, Triều Tiên có 8 tàu chiến, trong đó có 3 tàu khu trục và 5 tàu hộ tống; 63 tàu ngầm, 329 tàu  tuần tra, 24 tàu dò mìn, 10 xe lội nước, 224 tàu đổ bộ loại nhỏ, 23 tàu thủy. Hàn Quốc có trong trang bị 47 tàu chiến các loại, trong đó có 10 tàu khu trục loại lớn, 9 tàu khu trục loại nhỏ và 28 tàu hộ tống, 13 tàu ngầm, 76 tàu thuyền tuần tra, 10 tàu dò mìn, 23 xe lội nước, 36 tàu đổ bộ loại nhỏ, tàu thủy 24 chiếc. Hải quân Hàn Quốc cũng được trang bị máy bay.
 
QĐND