Kỳ vọng về một bước tiến mới

03:07, 19/07/2011

Nếu không có gì thay đổi, vào đầu năm 2012 tới, một khu công nghệ sinh học (CNSH) và nông nghiệp (NN) ứng dụng công nghệ cao (CNC) lớn nhất Việt Nam sẽ được hình thành tại tỉnh Lâm Đồng.

Nếu không có gì thay đổi, vào đầu năm 2012 tới, một khu công nghệ sinh học (CNSH) và nông nghiệp (NN) ứng dụng công nghệ cao (CNC) lớn nhất Việt Nam sẽ được hình thành tại tỉnh Lâm Đồng. Ngày 8.7, TS Phạm S – GĐ Sở KHCN Lâm Đồng – cho biết: Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt đặt tại khu quy hoạch đô thị đại học ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương – cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 15km; có tổng diện tích 250ha; kinh phí đầu tư ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.
 
Tạo giống cây đầu giòng sạch bệnh để chuyển giao cho nông dân ở Lâm Đồng.
Tạo giống cây đầu giòng sạch bệnh để chuyển giao cho nông dân ở Lâm Đồng.

Qua tổng kết 7 năm (2004 – 2011) thực hiện chương trình NN CNC, Lâm Đồng đã khẳng định được bước đi đúng mang tính đột phá trong sản xuất NN của địa phương bằng những con số đầy thuyết phục: Doanh thu trên đơn vị diện tích từ 27 triệu đồng/ha năm 2004 tăng lên 76 triệu đồng/ha năm 2010 – gấp 2,3 lần so với mức doanh thu bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng đạt 9,4% - gấp 3 lần bình quân cả nước; giá trị xuất khẩu nông sản từ 90 triệu USD năm 2004 đã tăng lên 240 triệu USD năm 2010 – chiếm 84% giá trị xuất khẩu của tỉnh. Hiện Lâm Đồng được đánh giá là địa phương không những tiên phong trong ứng dụng CNSH mà còn là trung tâm NN CNC lớn nhất Việt Nam. Song, không dừng lại ở đó, trong khi nhiều địa phương khác đang khá vất vả trong việc triển khai chương trình NN CNC thì Lâm Đồng muốn bước qua “lằn ranh” này để tiến thêm một bước cao hơn: Xây dựng tại đây một khu CNSH và NN hiện đại – NN ứng dụng CNC – có quy mô lớn nhất Việt Nam.

TS Phạm S cho biết: Dĩ nhiên là thành quả của chương trình NN CNC của Lâm Đồng trong 7 năm qua đã thể hiện rõ. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện chương trình này ở địa phương cũng đã bộ lộ một số hạn chế nhất định, như: Việc sản xuất các giống rau, hoa hầu như chưa có bản quyền; việc chuyển giao hay xuất khẩu và nhập khẩu giống cây trồng chưa được tổ chức một cách khoa học; chương trình hợp tác quốc tế chưa được thúc đẩy đến mức cần thiết… Chính bởi điều đó nên việc xây dựng một trung tâm khoa học chuyên ngành về CNSH và NN ứng dụng CNC – như “Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt” – là một trong những giải pháp mang tính đột phá nhằm thu hút nguồn lực KH-CN, đưa các ứng dụng CNSH và sản xuất NN CNC một cách mạnh mẽ hơn, thúc đẩy sự phát triển của KT-XH địa phương lên một bước cao hơn. GĐ Sở KHCN Lâm Đồng nói: “Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt với quy mô 250ha và nguồn vốn 2.000 tỷ đồng của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai gần sẽ là một hệ thống khép kín nằm gọc trong một vùng có không gian và cơ sở hạ tầng tối ưu và có điều kiện về sinh thái cùng cơ sở kỹ thuật tốt nhất.

Điều đặc biệt, hoạt động của Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt bao gồm nhiều nhóm nghiên cứu liên ngành, linh hoạt; hướng đến việc hỗ trợ về kỹ thuật tiên tiến cho người dân và doanh nghiệp một cách tích cực; góp phần đáng kể vào việc làm tăng giá trị hàng hóa nông nghiệp; đồng thời, tạo mối liên kết bền vững giữa nghiên cứu – đào tạo – sản xuất và chuyển giao khoa học cho nhiều đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt còn là nơi hình thành những hoạt động hỗ trợ trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thương mại, tư vấn; là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất NN CNC…”. Tại hội nghị tổng kết chương trình NN CNC được tổ chức mới đây, ngoài việc khẳng định thành quả đưa 1ha diện tích cây trồng có thu nhập ở mức 27 triệu đồng năm 2004 (năm bắt đầu triển khai chương trình NN CNC) lên 76 triệu đồng năm 2010, tỉnh Lâm Đồng cũng đã mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 và từ 2015 trở đi, bình quân 1ha đất nông nghiệp của tỉnh cho thu nhập 100 triệu đồng. Để phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra đó, việc thành lập “Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt” được xem như một chiếc đòn bẩy cần thiết, tuy chưa “đủ” nhưng không thể thiếu.

TS Phạm S còn cho biết thêm: Mặc dầu phương án thành lập Khu CNSH và NN ứng dụng CNC Đà Lạt chưa hoàn tất (dự kiến trong tháng 8 tới sẽ xong và trình Bộ KHCN phê duyệt) nhưng trong phạm vi nghiên cứu khoa học và ứng dụng CNSH và NN CNC, Lâm Đồng đã nhận được sự ngỏ lời hợp tác của nhiều đơn vị trường, viện, doanh nghiệp… trong cả nước và quốc tế như Trường Đại học Nông lâm TP HCM, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Viện Sinh học nhiệt đới và bảo vệ môi trường, Viện Chiến lược và chính sách Bộ NN-PTNT, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm VIMEDIMEX, một số doanh nghiệp của các nước Hà Lan, Bỉ, Úc, Mỹ, Israel… Như vậy, đây có thể xem là tín hiệu vui của bước khởi đầu trong chương trình “đột phá mạnh” về phát triển nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng ở tương lai gần.

Khắc Dũng