Hội nghị doanh nghiệp du lịch và tiếp thị về du lịch sinh thái cho VQG Bidoup - Núi Bà

04:06, 29/06/2014

Hội nghị do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà tổ chức ngày 27/6/2014, với các đại biểu đến từ các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh; các công ty lữ hành ở Tp.HCM và Đà Nẵng; đặc biệt có các nhà khoa học của WWF tại Việt Nam, Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn Việt Nam, các VQG trong nước… 

Hội nghị do Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà tổ chức ngày 27/6/2014, với các đại biểu đến từ các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh; các công ty lữ hành ở Tp.HCM và Đà Nẵng; đặc biệt có các nhà khoa học của WWF (Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới) tại Việt Nam, Vụ Bảo tồn thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp), Hiệp hội các VQG và Khu bảo tồn (KBT) Việt Nam, các VQG trong nước… với mục đích tiếp thị và quảng bá cho hoạt động du lịch sinh thái (DLST) tại VQG Bidoup - Núi Bà, để ngày càng thu hút mạnh mẽ du khách đến với Vườn.
 
Các đại biểu trên hành trình khám phá VQG Bidoup - Núi Bà
Các đại biểu trên hành trình khám phá VQG Bidoup - Núi Bà
 
Tham dự Hội nghị, TS. Trần Thế Liên - Vụ trưởng Vụ Bảo tồn nhiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp) dẫn các cơ sở pháp lý để phát triển Du lịch trong VQG và KBT thiên nhiên ở Việt Nam và khẳng định: Đến thời điểm này, bằng nỗ lực bảo tồn thiên nhiên và tham gia vào công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Việt Nam có hệ thống cơ sở pháp lý hoàn thiện để thực hiện DLST và khai thác tiềm năng du lịch tuyệt vời của hệ sinh quyển tại các KBT. TS. Lê Văn Lanh - Tổng Thư ký Hiệp hội các VQG và KBT Việt Nam cho biết: Có rất nhiều cơ hội đầu tư, nhưng có rất nhiều thách thức, mâu thuẫn trong quá trình phát triển DLST, bắt buộc phải có sự lựa chọn, đánh đổi rất gắt gao, như xây dựng thủy điện hay bảo tồn đa dạng sinh học; sự cạnh tranh, thiên tai, dịch bệnh, chính trị… cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến du lịch nói chung và DLST nói riêng; nhưng phát triển DLST chắc chắn góp phần vào tăng trưởng xanh. 
 
Theo ông Lê Văn Hương - Giám đốc VQG Bidoup - Núi Bà: VQG Bidoup - Núi Bà có diện tích trên 70 ngàn ha và cùng với VQG Phước Bình, Cát Tiên, tạo nên một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn nhất Việt Nam. Ông cũng cho biết, sẽ kiên định thực thi ý tưởng xây dựng VQG Bidoup - Núi Bà thành Công viên Quốc gia. Xác định mục tiêu đó, Bidoup - Núi Bà đang đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, viễn thông, giao thông… Đặc biệt là thực hiện quy hoạch DLST theo Quyết định số 2675/QĐ-UB ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng, với 3 phân vùng chức năng DLST, 9 khu - tuyến - điểm du lịch trong VQG… để khai thác được cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hoang sơ… và có thể đón được 1 triệu lượt khách/ngày trong tương lai. 
 
Trước đó, ngày 26/6, các đại biểu có tour famtrip, nghe diễn giải môi trường khám phá VQG Bidoup - Núi Bà.
 
LÊ HOA