Phó Giáo sư trẻ nhất VN được bổ nhiệm chức danh Giáo sư ở Đại học danh tiếng thế giới

07:04, 20/04/2019

Mới 35 tuổi, Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư trợ giảng của trường Đại học Johns Hopkins danh tiếng ở Mỹ.

Mới 35 tuổi, Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam đã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư trợ giảng của trường Đại học Johns Hopkins danh tiếng ở Mỹ.
 
Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Trần Xuân Bách vừa được bổ nhiệm trở thành Giáo sư của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Trần Xuân Bách vừa được bổ nhiệm trở thành Giáo sư của trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
 
Trang web chính thức của Đại học Johns Hopkins vừa chính thức công bố thông tin PGS.TS Trần Xuân Bách được bổ nhiệm chức danh Giáo sư trợ giảng của trường, thuộc khoa Y tế, Hành vi và Xã hội, trực thuộc trường Y tế Công cộng Bloomberg.
 
Đại học Johns Hopkins (Mỹ) là đại học hàng đầu thế giới về y tế công cộng, nằm trong danh sách 12 trường tốt nhất do Tạp chí Times Higher Education bình chọn.
 
Anh Trần Xuân Bách, sinh năm 1984, là giảng viên của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng thuộc Trường ĐH Y Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm chính thức với chức danh giáo sư, anh đã nổi tiếng với việc trở thành Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam và được trường Đại học Johns Hopkins bổ nhiệm làm phó giáo sư dự khuyết, tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh.
 
Trần Xuân Bách là cựu học sinh chuyên Toán - Tin của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 2009, anh học tiến sĩ tại Đại học Alberta (Canada), chuyên ngành Kinh tế Y tế và Chính sách Y tế.
 
Anh từng là Phó Giáo sư Dự khuyết, tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Johns Hopkins.
Anh từng là Phó Giáo sư Dự khuyết, tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Johns Hopkins.
 
Với số điểm trung bình 4.0/4.0, nghiên cứu sinh người Việt Nam mang về tấm bằng loại giỏi, giành giải thưởng lớn cho báo cáo nghiên cứu tiến sĩ xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Y tế Công cộng INSIGHT do Đại học Alberta tổ chức. Rời trường đại học, anh tiếp tục chương trình học sau tiến sĩ tại đại học hàng đầu thế giới về Y tế Công cộng là Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
 
Theo thông tin giới thiệu trên trang web của trường Đại học Johns Hopkins, anh Trần Xuân Bách có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế và chính phủ về các vấn đề phát triển và y tế toàn cầu ở Đông Nam Á.
 
Trần Xuân Bách trong một chuyến đi đến Cape Town ở Nam Phi, anh rất quan tâm đến các vấn đề y tế cộng đồng.
Trần Xuân Bách trong một chuyến đi đến Cape Town ở Nam Phi, anh rất quan tâm đến các vấn đề y tế cộng đồng.
 
Năm 2014, anh được chọn là lãnh đạo trẻ về Y tế khu vực Châu Á của Hội đồng các Viện Hàn lâm quốc tế (IAP); tham gia giảng dạy chương trình lãnh đạo trẻ về y tế thế giới của Viện Hàn lâm Y học New York và Hội đồng các Viện hàn lâm quốc tế, chủ trì phiên họp về Lãnh đạo Y tế công cộng tương lai tại Hội nghị thượng đỉnh Y tế thế giới tại Berlin (Đức) năm 2015.
 
Năm 2015, Trần Xuân Bách được Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về Lâm sàng và dự phòng. Sau đó anh trở thành Phó Giáo sư Dự khuyết (Assistant Professor).
 
 
Trong thời gian này, anh tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên của Đại học Johns Hopkins, Đại học Texas at Houston (Mỹ), Đại học Kỹ thuật Queensland (Australia) và Đại học Alberta (Canada).
 
Mới đây nhất, anh trở thành gương mặt đại diện cho các lãnh đạo trẻ về Y tế thế giới của IAP tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới của Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ).
 
(Theo Khampha.vn)