Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

LÊ HOA 08:26, 19/04/2023

(LĐ online) - Ngày 18/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp làm việc với Ban Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả hoạt động Quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Phó Giám đốc Hoàng Việt Lâm trình bày, cho biết: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư. Với các nhiệm vụ cụ thể: Triển khai, tham mưu UBND tỉnh điều hành phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác quy hoạch; kế hoạch đầu tư công; thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, tư nhân và hợp tác xã; triển khai các dự án, công trình trọng điểm; vận động, thu hút, điều phối quản lý các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh (NGOs); giám sát đầu tư, xử lý kết luận thanh tra, kiểm toán; công tác cải cách thủ tục hành chính…

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê đưa ra các dự báo
Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê đưa ra các dự báo

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; công tác giải ngân đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính được cải thiện; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn một số tồn tại: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm về số lượng và vốn đăng ký; kết quả thu hút đầu tư trong thời gian qua chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, đặc biệt là thu hút vốn FDI; công tác lập quy hoạch tỉnh tuy có nhiều cố gắng nhưng tiến độ chưa đảm bảo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công còn một số hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Ngoài ra, do phải thực hiện đồng thời nhiều báo cáo nên có một số báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian theo quy định của UBND tỉnh; có một số báo cáo liên quan đến các dự án có tính chất phức tạp, có nhiều vướng mắc kéo dài nhưng chưa dược xử lý dứt điểm, phải tham khảo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương, cần nhiều thời gian nghiên cứu do quy định của pháp luật thay đổi nên chậm báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý…

Ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến
Ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tôn Thiện San - Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết: Ngay khi tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ tại Sở, ông đã chủ động làm việc với các phòng ban của Sở và các sở, ngành liên quan; thống nhất và quán triệt phương pháp làm việc với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở; xác định các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng lĩnh vực; rà soát toàn bộ doanh nghiệp để đánh giá khái quát; đưa ra các danh mục thu hút đầu tư…

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tình hình, dự báo xu hướng, đưa ra kịch bản tăng trưởng trong thời gian tới, phân tích nguyên nhân giải ngân chậm, thu hút đầu tư kém… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nêu một số vấn đề Sở có thể làm tốt hơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nêu một số vấn đề Sở có thể làm tốt hơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp, nhận định: Về cơ bản, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông Hiệp cũng nêu lên 9 vấn đề chung mà Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chú trọng hơn trong thời gian tới; trong đó, công tác tham mưu phát triển kinh tế - xã hội chưa có đột phá; công tác đánh giá, tổng hợp thiếu dự báo; công tác quản lý đầu tư công hạn chế; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch cần phối hợp, tích hợp với các ngành khác; công tác xúc tiến đầu tư thụ động, thủ tục còn rườm rà; thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư, theo dõi tiến độ đầu tư còn hạn chế; chưa chủ động tham mưu phát triển doanh nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khẳng định: Tăng trưởng của Lâm Đồng trong năm 2022 và Quý I/2023 có sự đóng góp rất lớn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; các chỉ số xếp hạng phản ánh đúng thực trạng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội khá thuận lợi; việc phân bổ ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm bước đầu đáng ghi nhận… 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc cần có sự chia sẻ tích cực, phối hợp nhịp nhàng, nỗ lực, hiệu quả…; đồng thời, nhắc nhở lãnh đạo và cán bộ của Sở cần cố gắng hơn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, phân bổ vốn đầu tư công đúng kế hoạch, kiểm soát được phần vốn phân cấp đến cấp huyện, tránh cảm tính; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy đầu tư công, hoàn thiện cơ sở hạ tầng; đôn đốc triển khai các dự án lớn của tỉnh, đề xuất các vấn đề liên quan thủ tục, trình tự, quy định của luật để thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định canh – định cư…; tích cực tham mưu UBND tỉnh về thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI; đồng hành với doanh nghiệp, rà soát từng ngành, từng lĩnh vực; duy trì tiếp xúc doanh nghiệp hằng tháng, giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm, nhiều tháng; tham mưu UBND tỉnh hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh trình HĐND; tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách mang tính chiến lược, đột phá; cần dự báo tình hình, chuẩn bị kịch bản để làm tốt hơn, hạn chế thiếu sót… tạo nên sự đổi thay căn bản của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, với tinh thần “Quyết liệt, đồng bộ, đột phá, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm”, thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư khắc phục những hạn chế thiếu sót để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; cùng với Cục Thống kê tính toán dự báo tăng trưởng trong Quý 2 đúng, đủ, bám sát thực tế; chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, sâu sát khó khăn của từng ngành, từng địa phương, của người dân, của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư…; tham mưu UBND tỉnh những giải pháp khả thi để duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cho cả nhiệm kỳ…