Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng 2023

QUỲNH UYỂN 08:59, 27/10/2023

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Lâm Đồng 2023, ngày 26/10, Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2023 đã diễn ra với sự tham dự của 10 dự án, 7 ý tưởng của các đơn vị, cá nhân trong tỉnh.

Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho đại diện Ban Giám khảo
Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho đại diện Ban Giám khảo

Vượt qua gần hơn 200 dự án, ý tưởng tham dự cuộc thi từ cơ sở, 41 ý tưởng, dự án vào vòng thi bán kết, chọn ra 17 ý tưởng, dự án xuất sắc vào chung kết. Đa số ý tưởng đều phát triển các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh, môi trường, phát triển nông nhiều; nhiều dự án, ý tưởng phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; nhiều dự án xuất phát từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa địa phương đã sản xuất ra sản phẩm, có giá trị thương mại, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Trao giải nhất bảng thi dự án khởi nghiệp
Trao giải nhất bảng thi dự án khởi nghiệp
Trao giải nhì bảng thi dự án khởi nghiệp
Trao giải nhì bảng thi dự án khởi nghiệp
Trao giải ba bảng thi dự án khởi nghiệp
Trao giải ba bảng thi dự án khởi nghiệp

Các tác giả đã lần lượt thuyết minh về dự án, ý tưởng của mình trước Ban Giám khảo, qua đó khẳng định tính ưu việt của sản phẩm mình tạo ra, ý tưởng mình ấp ủ hướng tới; đồng thời trả lời câu hỏi của các chuyên gia để làm sáng tỏ hơn sự cần thiết của sản phẩm dịch vụ, tính khả thi, tính độc đáo sáng tạo, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nguồn lực để biến ý tưởng thành sản phẩm…

Ông Trương Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban giám khảo đã đánh giá cao chất lượng của các dự án, ý tưởng tham dự cuộc thi năm nay. Có nhiều dự án, ý tưởng không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà tác giả đã nhìn xa hơn, sâu hơn vì lợi ích cộng đồng, vì sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sống.

Căn cứ vào các tiêu chí như tính đổi mới sáng tạo của ý tưởng, dự án; khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án; mức độ tác động và ý nghĩa kinh tế - xã hội của ý tưởng, dự án mang lại, tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án, Ban Giám khảo đã đánh giá, chấm điểm, xếp loại và đã trao 17 giải thưởng ở 2 bảng thi cho 10 dự án và 7 ý tưởng xuất sắc.

Trao giải nhất bảng thi ý tưởng khởi nghiệp
Trao giải nhất bảng thi ý tưởng khởi nghiệp
Trao giải nhì phần thi ý tưởng khởi nghiệp
Trao giải nhì phần thi ý tưởng khởi nghiệp
Trao giải ba phần thi ý tưởng khởi nghiệp
Trao giải ba phần thi ý tưởng khởi nghiệp

Cụ thể, ở bảng thi dự án khởi nghiệp, giải nhất: “PANAPHARCO - Dược mỹ phẩm từ sâm Ngọc Linh sinh khối (Lê Thị Mỹ Ngọc, Huỳnh Thị Tú Anh, Lê Thị Ái Vy, Lại Lộc Hưng Phát, Trương Tuấn Khải - Trường Đại học Yersin, Đà Lạt); 1 giải nhì: “Mô hình quảng bá du lịch địa phương bằng công nghệ VR360 (Nguyễn Quốc Bảo - Công ty TNHH Giác Quan Đà Lạt); 2 giải ba cho các dự án: “Tự động hóa sản xuất túi quang tự dưỡng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật” (Nguyễn Thành Đạt - Phường 7, Đà Lạt), “Giải pháp quản lý phòng nuôi cấy mô Seedify Biolad (Nguyễn Văn Huy Dũng, Phan Trung Tính, Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm Huy Đức - Phường 1, Đà Lạt); 6 giải khuyến khích.

Các thí sinh lần lượt thuyết trình dự án, ý tưởng
Các thí sinh lần lượt thuyết trình dự án, ý tưởng

Ở bảng thi ý tưởng khởi nghiệp, giải nhất: “ECROCHET - Tận dụng và biến bao bì nilon đã qua sử dụng thành các sản phẩm thân thiện với môi trường” (Trần Nguyên Hiểu Minh, Bùi Thụy Song Nga, Nguyễn Lê Thủy Tiên, Nguyễn Hữu Nhân, Ngô Thị Vân Kiều - Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt); giải nhì: “Dầu gội dưỡng tóc từ cây ngải xanh” (Nguyễn Thụy Phương Trâm, Liên Vy Lâm, Văn Quỳnh Nhi, Trương Đào Lan Quyên, Trương Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Lê Trung Kiên - Trường THPT Đức Trọng); 2 giải ba: “Làm Socola, bánh quy từ bột vỏ và thịt quả cà phê hữu cơ. Nước giải khát lên men từ vỏ cà phê chín mọng” (Nguyễn Phú Cường, Nguyễn Khiêm Nhường, Nguyễn Văn Hoài Nam - Thôn An Bình, Lộc An, huyện Bảo Lâm), “Sản xuất và kinh doanh một số sản phẩm từ cây là bép” (Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Dung - Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Đức Trọng).