Góp ý Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ''Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành''

LAM ANH 19:46, 14/12/2023

(LĐ online) - Chiều 14/12, Sở Công thương Lâm Đồng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý cho việc ban hanh Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” của UBND tỉnh trong thời gian sắp tới.

Nhiều sản phẩm của Lâm Đồng đã có chỗ đứng trên thị trường nhờ được gắn nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Nhiều sản phẩm của Lâm Đồng đã có chỗ đứng trên thị trường nhờ được gắn nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Theo đó, Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận  “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” nhằm đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ của nhãn hiệu chứng nhận này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước. Nhãn hiệu được sử dụng cho các sản phẩm rau, quả, hoa, cà phê Arabica, chè, atiso, nấm và du lịch canh nông được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm rau, quả, hoa, cà phê Arabica, chè, atiso, nấm và du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

UBND tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho UBND thành phố Đà Lạt quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Theo dự thảo của quy chế, ở chương II, Điều 10 cũng quy định về Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gồm các nội dung sau: Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận; Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có); Danh mục loại sản phẩm được cấp giấy chứng nhận; Mẫu nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm; Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận; Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Các sản phẩm được gắn nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.
Các sản phẩm được gắn nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được làm thành 1 bản chính giao cho đơn vị sử dụng. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận mở sổ theo dõi cấp và thu hồi giấy chứng nhận. Trường hợp có yêu cầu cấp bản sao giấy chứng nhận thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp tối đa không quá 10 bản.

Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Hàng năm, cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng sản phẩm; khoản phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu nộp theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận; cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có quyền kiểm tra đột xuất, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền: Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh; có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận; được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chứng nhận nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.