250 mô hình lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi

D.Q 04:30, 17/05/2024

Bà Hồ Thị Bích Linh, cán bộ thuộc Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” (Dự án Xử lý rác thải) tại tỉnh Lâm Đồng cho biết, Dự án đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho nông dân kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi. Dự án đã tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân rất kỹ lưỡng, với các nguyên vật liệu dễ kiếm tại địa phương, theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, dễ tiếp nhận và ứng dụng. Đến nay, đã có trên 250 mô hình áp dụng kỹ thuật lên men phụ phẩm nông nghiệp cho đàn gia súc nuôi tại hộ gia đình. Ngoài ra, một số hộ nuôi bò sữa với quy mô vừa và nhỏ (30 con trở lên) thuộc Dự án và ngoài Dự án của huyện Đức Trọng, Đạ Tẻh đã học hỏi thêm kỹ thuật len men phụ phẩm cây trồng từ Dự án và tự đầu tư máy xay cỏ với công suất lớn, áp dụng thành công kỹ thuật nêu trên. Mô hình áp dụng kỹ thuật lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi hiện đang được lan tỏa rộng rãi tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Được biết, Dự án Xử lý rác thải do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức EarthCare Foundation tài trợ, triển khai tại 15 tỉnh, thành phố. Tại Lâm Đồng, có 9 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Đức Trọng, Đạ Tẻh và TP Đà Lạt tham gia với mục tiêu bảo vệ môi trường sống, gia tăng thu nhập cho cư dân nông thôn.