Hội Nông dân tỉnh trao vật tư phục vụ xử lý rác thải nông thôn

D. QUỲNH 14:15, 27/09/2024

(LĐ online) - Sáng 27/9, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao vật tư xây dựng các mô hình thực hiện Dự án tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế.

Theo đó, gần 100 hội viên Hội Nông dân các xã Liên Hiệp, Hiệp Thạnh, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng)  đã được nhận các vật tư bao gồm gạch, cát, đá, tôn xi măng… để nông dân xây dựng các bể chứa thực hiện mô hình nuôi sâu canxi; xây dựng mô hình nuôi trùn quế; xây dựng mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học dày.

Nông dân nhận vật tư từ Dự án xử lý rác thải

Bên cạnh đó, hội viên, nông dân còn được nhận trứng sâu canxi, trùn quế giống, chế phẩm ủ phân hữu cơ, chế phẩm ủ thức ăn lên men phục vụ chăn nuôi; hỗ trợ thùng rác, thùng nuôi sâu canxi, nuôi trùn và ba máy thái đa năng chuyên xay phụ phẩm nông nghiệp. Các loại vật tư trên được trao cho hội viên, nông dân để xây dựng các mô hình xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng cho biết, hiện trên địa bàn toàn huyện có trên 100 nông hộ đang thực hiện các mô hình nuôi trùn quế để xử lý lượng phân, chất thải của bò sữa. Các mô hình nuôi trùn đang được mở rộng, từ qjuy mô trang trại lớn cho tới quy mô nhỏ, quy mô hộ gia đình để xử lý lượng chất thải từ gia súc, gia cầm.

Dự án trao 3 máy thái phụ phẩm nông nghiệp

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng số vật tư đã được trao cho hội viên, nông dân tại 3 xã, thị trấn trên trị giá khoảng 200 triệu đồng. Chương trình bàn giao vật tư xây dựng các mô hình xử lý rác thải thuộc dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải nhà kính của cộng đồng quốc tế” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE) triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nông dân nhận thùng xử lý rác

Ngoài trao vật tư, máy móc để phục vụ xử lý rác thải, Dự án còn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo giảng viên nguồn từ chính các nông dân để hình thành mạng lưới chuyển giao kỹ thuật xử lý rác thải từ cơ sở.