Khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm đang có một Tổ hợp tác của các hội viên cựu chiến binh; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, tiên phong sản xuất, chăn nuôi lươn, ếch thương phẩm quy mô lớn, hiệu quả cao.
![]() |
Cựu chiến binh của Tổ hợp tác nuôi lươn, ếch ở xã Đạ M'ri giới thiệu mô hình với cán bộ tín dụng NHCSXH TP Bảo Lộc |
Cựu chiến binh Vũ Thanh Sơn ở Thôn 4, xã Đạ M’ri, TP Bảo Lộc bắt đầu nuôi lươn, ếch quy mô nhỏ. Có doanh thu và được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hỗ trợ vốn vay chương trình sản xuất, kinh doanh, ông tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất lên 3 hồ nuôi lươn (12.000 con) và 11 hồ nuôi ếch (20.000 con) với nguồn vốn đầu tư khoảng 450 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Lâm cũng là cựu chiến binh ở Thôn 4, xã Đạ M’ri, đang chăm nuôi 11 hồ lươn (khoảng 30.000 con), cho biết: Thời gian sinh trưởng của lươn từ 10 - 13 tháng, cho lươn thành phẩm cỡ 300 g/con, sản lượng đến 9 - 10 tấn và có thể cho doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Ông Lâm ước chừng, nếu suôn sẻ sẽ cho lãi ròng chừng 4 - 5 trăm triệu đồng.
Đây là 2 trong số các mô hình của các cựu chiến binh trong Tổ hợp tác nuôi lươn ếch ở huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc (tại các xã Đạ M’ri, Lộc Phát, Lộc Sơn), tập trung sản xuất lươn, ếch thương phẩm được hỗ trợ thêm vốn từ nguồn tín dụng của NHCSXH. Mô hình nuôi lươn, ếch này đang thuận lợi cả nguồn giống và thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, với tỷ lệ hao hụt không đáng kể, cho sản phẩm chất lượng và an toàn, dinh dưỡng, mang lại hiệu quả thiết thực nên đang rất được quan tâm.
Kỹ thuật nuôi lươn, ếch không khó. Theo chia sẻ của ông Sơn, Ban đầu, các cựu chiến binh đã đi thăm và học hỏi từ các mô hình nuôi lươn, ếch ở Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), Long An và các tỉnh miền Tây để tham khảo, tìm hiểu điều kiện nuôi trồng, đặc tính sinh trưởng… và xây dựng mô hình chuồng trại cho phù hợp với khí hậu, thời tiết của vùng Bảo Lộc, Bảo Lâm… Tuy nhiên, quy trình chăm sóc lươn, ếch khá kỳ công. Bên cạnh nguồn giống tốt, thì trong suốt quá trình nuôi phải bảo đảm được nguồn nước, ánh sáng, nhiệt độ, giá thể, dinh dưỡng… phù hợp, để tránh cho lươn, ếch không bị bệnh, ngạt, sốc nhiệt, nhiễm khuẩn…
Hiện nay, các cựu chiến binh ở Bảo Lộc, Bảo Lâm đang sản xuất lươn, ếch thương phẩm quy mô khoảng 200.000 con lươn, ếch mỗi loại, tạo nên nguồn cung đều đặn với thời gian nuôi ếch chỉ khoảng 70 ngày và lươn là 11 tháng. Tuy nhiên, nuôi lươn ếch đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khá cao cả về hệ thống chuồng trại và thức ăn, giống. Trong khi, hạn mức cho vay chương trình sản xuất, kinh doanh của NHCSXH thấp quá. Ông Lâm ví dụ với chính mô hình sản xuất lươn thương phẩm của gia đình, là đã đầu tư gần 1 tỷ đồng 11 bể nuôi lươn, mỗi bể cả trăm triệu (bao gồm bể nuôi, bồn chứa nước, hệ thống lọc, ống dẫn, đèn chiếu sáng…).
Mỗi thành viên tham gia Tổ hợp tác được NHCSXH hỗ trợ giải ngân vốn vay 100 triệu đồng; trong khi năng lực sản xuất của các thành viên trong Tổ hợp tác cựu chiến binh rất dồi dào, nhu cầu vốn có thể tăng thêm 4 - 5 lần mức vay hiện nay... Các cựu chiến binh đều mong có thêm chính sách ưu đãi để các hộ chăn nuôi giảm áp lực tài chính, hoạt động sản xuất thuận lợi để vừa tái đầu tư mở rộng quy mô, vừa trả nợ nguồn vay; đồng thời, có lãi gửi ngân hàng để đồng hành cùng NHCSXH trong việc tạo lập vốn cho những người có nhu cầu vay vốn khác…
Theo ông Trần Tươi - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH TP Bảo Lộc, đơn vị đang thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ tăng gấp 1,62 lần so với cuối năm 2014 với gần 10.000 lượt khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng của NHCSXH giải ngân đến 6 dự án Tổ hợp tác sản xuất theo đề án của UBND tỉnh Lâm Đồng, đã góp phần tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi “tín dụng đen” trên địa bàn TP Bảo Lộc trong những năm vừa qua.
Nguồn vốn vay của NHCSXH giải ngân đến các Tổ hợp tác cũng góp phần tăng cường năng lực sản xuất, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tiếp cận với các biện pháp chuyển giao kỹ thuật, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi giúp người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao. Từ đó giúp các hộ gia đình vay vốn chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình, làm ăn có hiệu quả, tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Riêng các hội viên cựu chiến binh trong Tổ hợp tác nuôi lươn, ếch luôn phát huy tinh thần đồng chí, đồng đội, kiên cường, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế. Từ bản lĩnh được tôi rèn trong quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, những cựu chiến binh tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương; mà còn tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, góp phần lan tỏa thêm tinh thần và ý chí cống hiến, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin