Lâm Hà: Nông nghiệp phát triển bền vững

06:09, 28/09/2010

Lâm Hà đến nay cơ bản vẫn là huyện nông nghiệp mặc dù những năm gần đây các ngành kinh tế phi nông nghiệp đã có mức tăng trưởng ngày càng tăng.

Với 80% dân số là nông dân và sản xuất nông nghiệp hàng năm chiếm tỷ lệ trên 61,7% GDP, Lâm Hà đến nay cơ bản vẫn là huyện nông nghiệp mặc dù những năm gần đây các ngành kinh tế phi nông nghiệp đã có mức tăng trưởng ngày càng tăng.

Cà phê - một trong những loại cây trồng thế mạnh của Lâm Hà. (Ảnh Sưu tầm)
Cà phê - một trong những loại cây trồng thế mạnh của Lâm Hà.
(Ảnh Sưu tầm)
Ông Nguyễn Minh An - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện cho biết, năm 2010 này tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của Lâm Hà ước đạt 1.445 tỷ đồng - vượt 5,79% so với Nghị quyết của Đại hội đại biểu Huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9,6%/ năm.

Trong 5 năm qua (2005-2010), thực hiện mục tiêu “ tăng tốc, đột phá” bằng các cây trồng “ mũi nhọn” đã được xác định, bà con nông dân các dân tộc trong huyện đã trồng mới được 2.869 ha cà phê catimo, 836 ha dâu tằm và 102 ha chè, giữ ổn định về diện tích và thâm canh tăng năng suất 41.093 ha cây công nghiệp (cà phê, chè, dâu tằm) trong đó có 39.255 ha cà phê.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng chú trọng tới hiệu quả kinh tế, nhiều diện tích đất trồng lúa năng suất thấp đã được chuyển sang trồng các loại cây khác như ngô lai, rau hoa… song Lâm Hà cơ bản vẫn bảo đảm được an ninh lương thực tại chỗ với 2.800 ha đất lúa, 1.750 ha đất trồng bắp lai và tổng sản lượng lương thực quy thóc trên 23.000 tấn/ năm.

Cùng với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng đã được ngành nông nghiệp Lâm Hà quan tâm. Theo Phòng NN-PTNT huyện, đến nay Lâm Hà đã hoàn thành “Quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung giai đoạn 2010 và tầm nhìn 2020”.

Qua đó, hiện đã có 4 khu phát triển chăn nuôi tập trung và vùng chăn nuôi tập trung 35.817 ha cùng với 3 điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung được quy hoạch và đầu tư. Tổng đàn vật nuôi tuy không đạt kế hoạch (toàn huyện hiện có 6.000 con bò, 58.000 đầu heo và khoảng 400.000 con gia cầm), song “ngành chăn nuôi của huyện đã phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung; toàn huyện đã có 61 trang trại chăn nuôi - tăng gấp 2 lần so với năm 2005, 30% tổng đàn heo của huyện hiện được nuôi ở các trang trại”.

Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Hà cũng đang được quan tâm đầu tư. Hiện tại UBND huyện đã quy hoạch xong và đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài địa bàn tới trồng rau hoa công nghệ cao ở vùng quy hoạch rộng 100 ha tại xã Tân Văn; một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao như các mô hình trồng hoa trong nhà kính (1,5 ha),...

  Xuân Đức