Bảo Lộc: Tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 thanh niên lãnh án tù

KHÁNH PHÚC 17:44, 08/09/2023

(LĐ online) - Ngày 8/9, Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc mở các phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Trần Thanh Hải, Trần Minh Hoàng và Đỗ Quyết Tiến cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử theo hình thức trực tuyến ở 3 phiên tòa riêng biệt.

Các bị cáo Trần Thanh Hải, Trần Minh Hoàng và Đỗ Quyết Tiến (thứ tự từ trái qua) tại điểm cầu nhà tạm giữ Công an TP Bảo Lộc trong các phiên tòa xét xử trực tuyến
Các bị cáo Trần Thanh Hải, Trần Minh Hoàng và Đỗ Quyết Tiến (thứ tự từ trái qua) tại điểm cầu nhà tạm giữ Công an TP Bảo Lộc trong các phiên tòa xét xử trực tuyến

Các phiên tòa trực tuyến đều có 1 điểm cầu trung tâm tại Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc và 1 điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ Công an TP Bảo Lộc để tiến hành quy trình xét xử, tố tụng theo quy định bằng hình thức trực tuyến. 

Theo cáo trạng, đối với bị cáo Trần Thanh Hải (tên thường gọi Ty Bê – 32 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc), vào khuya ngày 24/4/2023, Hải bị cơ quan điều tra bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 14,9880 gram ma túy loại methamphetamine. Thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, Trần Thanh Hải đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích.

Hội đồng xét xử tham gia xét hỏi tại các phiên tòa trực tuyến ở điểm cầu trung tâm Tòa an Nhân dân TP Bảo Lộc
Hội đồng xét xử tham gia xét hỏi tại các phiên tòa trực tuyến ở điểm cầu trung tâm Tòa án Nhân dân TP Bảo Lộc

Tại phiên tòa, từ điểm cầu nhà tạm giữ Công an TP Bảo Lộc, thông qua hình ảnh truyền trực tuyến đến trung tâm phiên tòa, bị cáo Hải được nghe đầy đủ cáo trạng truy tố cũng như phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân; đồng thời, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội thông qua phần xét hỏi của Hội đồng xét xử. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hải 7 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tương tự tại phiên tòa tiếp theo, từ điểm cầu trại nhà tạm giữ Công an TP Bảo Lộc, bị cáo Trần Minh Hoàng (thường gọi tên Bi, 33 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) đã khai nhận toàn bộ hành vi tràng trữ trái phép 24,5798 gram ma túy loại methamphetamine của bản thân. Hoàng bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang tàng trữ số lượng ma túy nói trên vào ngày 6/4/2023. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng mức án 6 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Đỗ Quyết Tiến (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), thông qua hình ảnh truyền trực tiếp phần xét hỏi của Hội đồng xét xử, Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị công an bắt giữ quả tang khi đang tàng trữ 14,8 gram ma túy loại ketamine vào ngày 13/6/2023. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cao Tiến 30 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.