Đà Lạt “mạnh tay” xử phạt vi phạm nồng độ cồn

CHÍNH PHONG 06:05, 03/10/2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an TP Đà Lạt đã xử phạt 789 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã phần nào kéo giảm tai nạn giao thông do bia, rượu gây nên cũng như ý thức chấp hành từ người dân được nâng cao rõ rệt. 

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt xử phạt các trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định
Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt xử phạt các trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn vượt mức quy định

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Công an TP Đà Lạt đã nghiêm túc thực hiện tuần tra kiểm soát theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”, theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh. Lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố đã phối hợp với lực lượng cảnh sát khác, công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo chuyên đề.

Theo ghi nhận các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP Đà Lạt vào khoảng 19 tới 20 giờ mỗi ngày đã khá tấp nập khách hàng. Đây cũng là thời điểm Tổ công tác Công an TP Đà Lạt xuất kích, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện ô tô, mô tô trên các trục đường chính Trần Phú, Trần Quốc Toản, Quang Trung, Trần Hưng Đạo,…

Đơn cử như tối 19/8, Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn chuyên đề của Công an Đà Lạt lập chốt tại khu vực gần vòng xoay Trần Phú - Bà Triệu - Đào Duy Từ (Phường 4). Tất cả các cán bộ, chiến sỹ tham gia Tổ công tác đều được trang bị bộ đàm, đồng thời, bố trí 2 xe mô tô chuyên dụng với 4 cán bộ, chiến sỹ chốt chặn cả hai chiều cách điểm lập chốt khoảng 200 m để kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt, thời gian qua, do lực lượng công an liên tục kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, bên cạnh đó nắm bắt được mức xử phạt rất nặng nếu vi phạm nên các tài xế xe ô tô, xe chở khách chấp hành khá tốt. Trái lại, người điều khiển xe mô tô, xe máy lại chấp hành chưa cao. Chỉ trong khoảng 40 phút kiểm tra, tập trung quan sát từ xa, Tổ công tác nhận thấy một số trường hợp điều khiển xe máy khi thấy lực lượng kiểm tra liền quay đầu bỏ chạy hoặc có dấu hiệu tay lái loạng choạng. Các trường hợp này đều được Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả ít nhất 5 trường hợp, trong đó có cả trường hợp nữ giới điều khiển xe máy nhưng nồng độ cồn đều vượt 0,35 mg/l khí thở. Với lỗi này, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, bị tạm giữ phương tiện và bị tước giấy phép lái xe 17 tháng. 

Với sự vào cuộc đồng bộ, 9 tháng đầu năm 2023, Công an thành phố đã kiểm tra xử lý 9.214 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự lập biên bản, xử lý 3.594 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu trên 8,3 tỷ đồng. Riêng về nồng độ cồn, ma túy đã tổ chức kiểm tra, xử lý liên tục từ đầu năm tới nay theo chuyên đề hơn 9.890 lượt phương tiện. Kết quả phát hiện 789 trường hợp lái xe vi phạm các quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 1 trường hợp vi phạm điều khiển xe mà trong cơ thể có ma túy. Đây là số lượng vi phạm lớn nhất so với cùng kỳ các năm trước đó. 

Trước đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông trên địa bàn tỉnh phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không tiếp nhận sự can thiệp của bất kỳ ai. Các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện nội dung 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nhất là không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. 

Theo trung tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an TP Đà Lạt, từ nay cho đến hết năm 2023, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, UBND TP Đà Lạt, Công an TP Đà Lạt vẫn tiếp tục thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức khi tham gia giao thông, quyết tâm tạo ý thức cho người dân đã tham gia giao thông không sử dụng bia, rượu.