Tăng cường xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

CHÍNH THÀNH 05:37, 23/10/2023

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, cũng như góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Công an TP Đà Lạt kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn
Công an TP Đà Lạt kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn

Tại địa bàn TP Đà Lạt, nơi tập trung nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, tình hình học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn vào thời điểm đầu năm học vẫn diễn biến phức tạp. 

Ghi nhận ngày 19/10, tại một số cung đường tập trung nhiều trường học trên đường Hùng Vương, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Phù Đổng Thiên Vương, Phan Chu Trinh, Xô Viết Nghệ Tĩnh,... nhiều học sinh, sinh viên còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt là thời điểm học sinh, sinh viên đến lớp và sau giờ tan trường, lưu lượng phương tiện giao thông từ học sinh, phụ huynh tăng cao, làm xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông trong thời gian ngắn tại các cổng trường trong khung giờ cao điểm.

Nhiều xe máy học sinh lưu thông, theo quan sát biển số vẫn có ký hiệu dung tích xi lanh trên 50 cm3. Ngoài ra, học sinh không đội mũ bảo hiểm, trong đó phần nhiều là các học sinh đi xe đạp điện. Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Đội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử phạt việc học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông nhằm tuyên truyền giáo dục các em chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với công an các phường, xã ra quân kiểm tra tại các khu vực cổng trường học trên địa bàn liên tục theo kế hoạch của Công an tỉnh bắt đầu từ ngày 13/10. Tới ngày 20/10, Công an TP Đà Lạt đã kiểm tra, xử phạt 151 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông, trong đó chủ yếu rơi vào các lỗi học sinh sử dụng xe máy có phân khối vượt 50 cm3, không có giấy phép lái xe, phụ huynh giao xe phân khối lớn cho con mình khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. 

Ngoài hình thức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an TP Đà Lạt đã và đang rà soát các cơ sở trông giữ xe cho học sinh không có giấy phép giữ xe, hoặc nhận giữ xe phân khối lớn cho học sinh để xử lý theo quy định cũng như phối hợp với nhà trường và phụ huynh thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định Luật Giao thông cho các em.

Tại địa bàn huyện Đam Rông, Thiếu tá Thái Doãn Hợp - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện cho biết, việc chấp hành quy định an toàn giao thông của học sinh và phụ huynh khá tốt. Từ thời điểm ra quân tới nay, đơn vị kiểm tra, phát hiện xử phạt 14 trường hợp học sinh vi phạm. Khi lập hồ sơ xử phạt, đơn vị đều mời học sinh và phụ huynh để tuyên truyền, cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, từ đầu năm tới nay, Công an huyện Đam Rông đã thực hiện quyết liệt công tác tuyên truyền. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại trường học 10 buổi với 5.100 học sinh, 315 thầy cô giáo cũng như phát 12.000 tờ rơi, cẩm nang an toàn giao thông. Tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành Luật Giao thông, không giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển với khoảng 7.000 tờ cam kết...

Tương tự tại TP Bảo Lộc, các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh,… lực lượng Cảnh sát Giao thông, trật tự các địa phương đang triển khai quyết liệt, có hiệu quả trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng từ đầu năm tới nay đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, cần tập trung xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em.