Di Linh đảm bảo an toàn cho vụ thu hoạch cà phê

CHÍNH THÀNH 06:03, 10/11/2023

Chỉ còn khoảng 10 tới 15 ngày nữa, huyện Di Linh bắt đầu bước vào thu hoạch cà phê. Đây là cây trồng chủ lực, mũi nhọn của hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, cùng với giá cà phê nhân tăng cao hơn các năm trước khoảng 30 tới 35%, lao động người ngoài địa phương tăng đột biến nên quá trình người dân thu hoạch, công tác quản lý tạm trú... cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự. 

Lực lượng chức năng và người dân xã Tân Châu tuần tra, kiểm soát thời điểm chuẩn bị vào thu hoạch cà phê
Lực lượng chức năng và người dân xã Tân Châu tuần tra, kiểm soát thời điểm chuẩn bị vào thu hoạch cà phê

Theo thống kê, niên vụ 2023, huyện Di Linh có hơn 45.000 ha cà phê đến kỳ thu hoạch và dự kiến đạt khoảng 145.000 tấn nhân khô. Với diện tích nêu trên và đảm bảo thu trái chín nhanh, hạn chế thất thoát, kịp thời vụ, địa phương cần lượng nhân công rất lớn. Ước tính cần khoảng 6.000 tới 7.000 lao động, chưa kể nhân lực tại chỗ đã đáp ứng khoảng 85% trong điều kiện mùa thu hoạch kéo dài khoảng 2,5 tháng.

Ông Sú Cún Dưỡng (54 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh), hộ dân có tới 9 ha cà phê, cho biết, khoảng 15 ngày nữa, ông bắt đầu thuê nhân công thu hoạch. Với diện tích cà phê lớn, thu hoạch gói gọn trong khoảng 20 ngày, ông Dưỡng cần số lượng nhân công lên hàng chục người. “Tôi may mắn là nhân công đều có thể thuê từ người quen trên địa bàn xã, chưa phải thuê nhân công ngoài địa phương. Tuy nhiên, do diện tích vườn khá rộng, gia đình cũng phải liên tục kiểm tra, nâng cao việc phòng, chống mất trộm cà phê tươi và vật tư nông nghiệp, ông Dưỡng cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tiến - Trưởng Công an xã Tân Châu cho biết, địa bàn xã có 12.000 nhân khẩu trên 2.400 hộ dân. Bên cạnh đó, địa phương có tới 3.500 ha cà phê cho thu hoạch nên công tác đảm bảo an ninh trật tự vào niên vụ thu hoạch luôn được chính quyền xã đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Công an xã đã chủ động rà soát, lên phương án tham mưu cho UBND xã thành lập các nhóm, đội tự quản của từng thôn nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý, đặc biệt là việc quản lý số lao động tự do theo mùa vụ đến địa phương.

“Để thu hoạch kịp thời vụ năm nay, bà con cần thuê khoảng 400 tới 500 lao động ngoại tỉnh, từ đó, chúng tôi có phương án nhắc nhở, yêu cầu các chủ hộ đăng ký tạm trú, quản lý chặt chẽ cũng như tăng cường khuyến cáo những nguy cơ tiềm ẩn về mất an ninh trật tự thường xảy ra trong mùa thu hoạch để bà con chủ động nâng cao cảnh giác”, Thiếu tá Tiến thông tin.

Còn tại địa bàn các xã Đinh Trang Thượng, Liên Đầm, Sơn Điền,… theo ghi nhận năm nay do giá cà phê tăng cao khiến nông dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, việc khan hiếm nhân công mùa vụ thu hoạch cà phê là nỗi lo của nhiều hộ gia đình. Do đó, các đơn vị chức năng cũng lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tránh trộm cắp mùa vụ cà phê, đồng thời, xây dựng giải pháp đổi công để tránh thiếu hụt nhân công trong mùa vụ thu hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua, tiêu thụ cà phê, ngăn chặn và xử lý những hành vi ép giá, ép cân để trục lợi...

Trung tá Nguyễn Văn Cao - Phó Trưởng Công an huyện Di Linh cho biết, thời gian diễn ra hoạt động mùa vụ thu hoạch cà phê và các loại nông sản khác trên địa bàn huyện dự kiến số lượng lao động tự do và phương tiện giao thông đến địa phương sẽ gia tăng, là điều kiện để các đối tượng lợi dụng trà trộn, ẩn náu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trong khi đó, địa phương có diện tích lớn, lực lượng Công an còn mỏng, dàn trải trên nhiều địa bàn khác nhau nên công tác nắm tình hình, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật gặp nhiều khó khăn.

Công an huyện đã tham mưu công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa vụ thu hoạch cà phê, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lên UBND huyện xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng công tác trên. Riêng Công an huyện đã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự mùa vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023 - 2024 với cao điểm triển khai thực hiện trong 3,5 tháng (từ 1/11/2023 tới ngày 14/2/2024) và tổ chức phát động ra quân đợt cao điểm mùa vụ cà phê trong ngày 1/11 trên 19 xã, thị trấn. Các đội nghiệp vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.