Đức Trọng: Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự

N.MINH 17:00, 17/01/2024

(LĐ online) - Ngày 17/1, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng lần lượt tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tàng trữ hàng cấm và cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo Đỗ Tuấn Kiệt và Hồ Kim Pháp

Đối với vụ án về tàng trữ hàng cấm, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Trọng: Vào khoảng 19 giờ 05 phút ngày 25/11/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Công an xã Hiệp An phát hiện bắt quả tang tại khu vực đường Ngõ cây xoài thuộc thôn Định An (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), bị can Đỗ Tuấn Kiệt (24 tuổi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Hồ Kim Pháp (22 tuổi, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) có hành vi tàng trữ 23,2 kg pháo nổ.

Hành vi của Đỗ Tuấn Kiệt, Hồ Kim Pháp đã phạm vào tội Tàng trữ hàng cấm theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Đối với người bán pháo và giao pháo cho Kiệt, do không có thông tin cụ thể nên chưa xác định được. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra tách ra tiếp tục xác mình để xử lý sau.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái và thành khẩn khai báo. Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Kim Pháp 9 tháng tù giam và Đỗ Tuấn Kiệt 12 tháng tù giam.

Đối với vụ án thứ 2, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Tình An 24 tháng tù giam, Huỳnh Trung Tú 18 tháng tù giam và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 9,9 triệu đồng.

Các bị cáo Trần Nguyễn Tình An và Huỳnh Trung Tú tại phiên tòa

Theo cáo trạng, đây là vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” do Trần Nguyễn Tình An (28 tuổi) và Huỳnh Trung Tú (38 tuổi), cùng trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng thực hiện.

Theo đó, lấy lí do việc mua bán con dúi bị chết nên An đã bàn bạc với Tú, nhờ Tú đặt mua 7 kg dúi của ông Lê Tuấn Tuấn để nhằm mục đích yêu cầu ông Tuấn bồi thường thiệt hại về việc dúi bị chết, gây thiệt hại số tiền 20 triệu đồng nhưng ông Tuấn không có tiền.

Do lo sợ An sẽ tiếp tục đánh mình nên Tuấn xin giảm xuống 10 triệu đồng và để lại 7 kg dúi cho An. Sau đó, Tuấn chuyển trước vào tài khoản của bị can Trần Nguyễn Tình An số tiền 5 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ đưa số tiền còn lại.

Khi về nhà, bị can Trần Nguyễn Tình An, Huỳnh Trung Tú tiếp tục nhắn tin, gọi điện qua hệ thống mạng Facebook đe dọa, uy hiếp tinh thần yêu cầu Tuấn đưa số tiền còn lại.

Đến ngày 15/6/2023, An hẹn Tuấn đến quán cà phê Cali để Tuấn đưa tiền cho An thì lực lượng công an bắt quả tang. Tổng giá trị tài sản mà các bị can chiếm đoạt trong vụ án này là 14,9 triệu đồng.

Hành vi của Trần Nguyễn Tình An, Huỳnh Trung Tú đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm mình trước pháp luật.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Tình An 24 tháng tù giam, Huỳnh Trung Tú 18 tháng tù giam và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại số tiền 9,9 triệu đồng.