Công an Lâm Đồng thông báo phương thức, thủ đoạn và truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

09:07, 30/05/2024

(LĐ online) - Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 29/11/2023 tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng do bị can Trần Vũ Huy (SN 2000, HKTT: TT Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cùng đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam 08 bị can, cụ thể:

1. Trần Vũ Huy (SN 2000, HKTT: TT Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai);

2. Trần Vũ Thành (tên gọi khác là Thành Trọc - SN: 1976, HKTT: huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - là bố của Trần Vũ Huy)

3. Phạm Văn Sinh (tên gọi khác là Hòa - SN: 1980, HKTT: Đắk R’moan, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông);

4. Võ Minh Kha (tên gọi khác là Mập - SN: 1994, HKTT: Thành Thới A, Mỏ Cày Nam, Bến Tre);

5. Võ Duy Phương (SN: 1987, HKTT: Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang);

6. Nguyễn Văn Thành ( SN:1995, HKTT: P. Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông);

7. Lê Thành Nghĩa (SN: 1996; trú tại: Thôn K’Long B, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng);

8. Nguyễn Trần Thanh Thuý (SN: 2003; trú tại:Tổ 6, ấp 6, Phú Thịnh, Tân Phú, Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: Thôn Hiệp Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Liên quan đến vụ án, hiện còn 02 đối tượng bị tình nghi thực hiện hành vi phạm tội trong vụ án trên đang bỏ trốn, thông tin cụ thể:

1. Đỗ Ngọc Quốc (tên gọi khác là Quân - SN: 1993, HKTT: xã Phú Riềng H. Phú Riềng, Bình Phước);

2. Thân Văn Cường (tên gọi khác là Đức - SN: 1980, HKTT: xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang);

Ngày 29/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định truy tìm: Số 452/QĐ-CSHS và số 457/QĐ-CSHS đối với Đỗ Ngọc Quốc và Thân Văn Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phương thức thủ đoạn: Nhóm bị can Trần Vũ Huy, Trần Vũ Thành, Võ Minh Kha, Võ Duy Phương, Lê Thành Nghĩa và Nguyễn Trần Thanh Thúy sẽ có nhiệm vụ thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm những người có điều kiện về kinh tế có kinh doanh bất động sản rồi tiếp cận bằng cách hẹn đi xem mua đất để tạo buổi gặp mặt nhằm rủ bị hại ăn nhậu.

Sau khi nhóm của Trần Vũ Huy đã xác định được bị hại thì sẽ thông báo cho nhóm Phạm Văn Sinh, Thân Văn Cường, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Ngọc Quốc chuẩn bị thuốc hướng thần (hay có tên gọi khác là thuốc lú) - là loại thuốc kích thích hoặc thuốc gây ảo giác rồi cùng nhau lên kế hoạch phân công nhiệm vụ để thực hiện chiếm đoạt tài sản của bị hại như sau: Tại buổi ăn nhậu, nhóm Sinh sẽ bí mật cho bị hại uống thuốc hướng thần. Khi thấy các bị hại đã ngấm thuốc, nhóm Huy và nhóm Sinh sẽ rủ đánh bài lá ăn tiền. Quá trình đánh bài với nạn nhân thì nhóm Huy và Sinh sẽ sử dụng thủ đoạn đánh bài “bịp” và liên tục tăng số tiền cược đến cả trăm triệu đồng nhằm chiếm đoạt hết tiền của các nạn nhân. Khi nạn nhân thua hết tiền mặt thì nhóm bị can này sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển khoản cho đến khi hết tiền trong tài khoản thì sẽ tiếp tục yêu cầu nạn nhân nhận nợ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được xác định: Bằng phương thức thủ đoạn trên, nhóm bị can Trần Vũ Huy và đồng bọn đã thực hiện 02 vụ chiếm đoạt tài sản là tại tỉnh Đồng Nai và tại tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Ai là bị hại có liên quan đến việc bị nhóm bị can Trần Vũ Huy và đồng bọn dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tài sản thì trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 02 đối tượng Đỗ Ngọc Quốc và Thân Văn Cường nhanh chóng ra trình diện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thông tin, tài liệu gửi về Đội điều tra án xâm phạm Sở hữu/Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: số 4 Trần Bình Trọng - Phường 5 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng, hoặc trao đổi qua Đ/c Đặng Thị Tuyết Ngân - Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0965065279).