Công an Bảo Lâm phá thành công chuyên án "cát tặc" trên sông Đồng Nai

KHÁNH PHÚC 17:25, 02/06/2024

(LĐ online) - Để xử lý tình trạng khai thác cát trái phép ở vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm đã lập chuyên án, bố trí hàng chục cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ nằm sông, ngủ rừng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã “ém quân” nhiều ngày nắm rõ mọi hành tung, di biến động, thủ đoạn, không để các đối tượng khai thác cát trái phép có cơ hội chạy thoát.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm trao đổi với các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình vượt thượng nguồn sông Đồng Nai truy bắt cát tặc
Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm trao đổi với các cán bộ, chiến sĩ trong quá trình vượt thượng nguồn sông Đồng Nai truy bắt cát tặc

NẰM SÔNG, NGỦ RỪNG BẮT CÁT TẶC

Trong quá trình vượt sông Đồng Nai truy quét cát tặc bằng ca nô gần 1 giờ đồng hồ vào ngày 1/6, Trung tá Nguyễn Văn Dũng – Phó trưởng Công an huyện Bảo Lâm, kể rằng: Những ngày cuối tháng 5, qua công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, lực lượng công an và kiểm lâm huyện Bảo Lâm phát hiện dấu hiệu khai thác cát trái phép trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 (sông Đồng Nai). Vị trí các đối tượng khai thác cát trái phép được xác định tại một thác nước thuộc địa phận xã Lộc Bảo.

Từ Thôn 3 (xã Lộc Bảo), Trung tá Nguyễn Văn Dũng cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm phải mất gần 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ca nô để đến  khu vực các đối tượng khai thác cát trái phép
Từ Thôn 3 (xã Lộc Bảo), các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm phải mất gần 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ca nô để đến khu vực các đối tượng khai thác cát trái phép

Xung quanh nơi này bao bọc bởi rừng rậm và mênh mông nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 giáp ranh giữa các huyện Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng) với huyện Đắk Glong (Đắk Nông). Do nơi đây là khu vực giáp ranh, tàu hút cát mà các đối tượng sử dụng có mã lực lớn, các đối tượng khai thác cát lại là người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nên công tác đấu tranh, truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Để chuyên án thành công, Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm đã báo cáo vụ việc xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Qua đó, xác định bằng mọi giá phải bắt quả tang khi các đối tượng đang trực tiếp khai thác cát. Từ đó, chỉ đạo các trinh sát cùng phối hợp với Công an xã Lộc Bảo có mặt tại hồ Đồng Nai 4 triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy quét cát tặc.

Các đối tượng lập nhiều chòi canh trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 để cảnh giới

Trong quá trình đánh án, các trinh sát phát hiện trên hồ Đồng Nai 4 cách điểm khai thác cát trái phép khoảng 2 km, các đối tượng dựng 3 chòi canh bố trí người để cảnh giới lực lượng chức năng. Để tránh bị lộ, nhiều ngày đêm, các trinh sát đã hóa trang thành ngư dân chèo thuyền đi thả lưới, buông câu đánh bắt cá trên hồ Đồng Nai 4; đồng thời, âm thầm bám theo tàu hút cát để xác định rõ vị trí tập kết cát sau khai thác của các đối tượng.

Sau hơn 1 tuần nằm sông, ngủ rừng, các trinh sát ghi nhận, trên hồ Đồng Nai 4 thuộc địa phận xã Quảng Khê (huyện Đắk Glong) có 2 tàu hút cát, tuy nhiên chỉ có 1 tàu hoạt động khai thác cát lậu, tàu còn lại đang bị hư hỏng.

Trong quá trình truy quét cát tặng, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhật  - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bảo Lâm cùng các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bãi tập kết cát thuộc thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê) từ trước để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường
Thiếu tá Nguyễn Văn Nhật - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Bảo Lâm cùng các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bãi tập kết cát thuộc thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê) từ trước để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường

Trong 3 ngày liên tiếp, trung bình mỗi ngày, tàu hút cát này từ địa phận xã Quảng Khê vượt sông qua xã Lộc Bảo để hút cát, sau đó di chuyển về bãi tập kết ở Quảng Khê. Mỗi chuyến khai thác cát lậu, cả thời gian di chuyển và hút cát, các đối tượng mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Riêng thời gian cắm vòi hút cát mất khoảng 45 phút để hút đầy khoang tàu chứa hơn 20 m3

Trong 3 ngày liên tiếp, các trinh sát ghi nhận, mỗi ngày từ xã Quảng Khê có 2 lần tàu hút cát vượt sông Đồng Nai qua địa bàn xã Lộc Bảo khai thác cát lậu
Tàu hút cát vượt sông Đồng Nai qua địa bàn xã Lộc Bảo khai thác cát lậu

Đánh giá thực tế hiện trường, các trinh sát nhận định, để bắt quả tang các đối tượng khai thác cát lậu buộc phải áp sát khu vực tàu neo đậu hút cát để tìm cơ hội đánh úp. Trong đêm 31/5, hơn 10 trinh sát đã có mặt mật phục tại đây chờ đợi tàu hút cát xuất hiện.

TRUY QUÉT TẬN CÙNG

 Trưa 1/6, chúng tôi theo chân các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm vượt thượng nguồn sông Đồng Nai truy quét cát tặc.

Trưa ngày 1/6, chúng tôi theo chân các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm lên ca nô vượt sông Đồng Nai truy bắt cát tặc
Trưa ngày 1/6, chúng tôi theo chân các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm lên ca nô vượt sông Đồng Nai truy bắt cát tặc

Tại một bến thuyền tại Thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm), qua điện thoại, Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm giao nhiệm vụ cho Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ huy các lực lượng chia làm 2 tổ công tác lên đường truy quét cát tặc.

Lúc này, sau khi nhận tin báo, tàu đã hút đầy cát, Trung tá Nguyễn Văn Dũng ngay lập tức chỉ đạo các trinh sát đã mật phục sẵn từ trước nhanh chóng đánh úp bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật. Cùng lúc, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Văn Dũng chỉ huy lên ca nô vượt sông Đồng Nai để khóa đuôi đề phòng tàu khai thác cát trái phép bỏ trốn.

Tổ công tác còn lại được Trung tá Dũng giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Nguyễn Văn Nhật - Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bảo Lâm chỉ huy nhanh chóng từ xã Lộc Bảo có mặt tại thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê). Tại đây, được các trinh sát nằm vùng xác định có một bãi cát do các đối tượng khai thác trên sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Lộc Bảo mang về tập kết trong nhiều ngày qua.

Sau khi có mặt tại đây, các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng phối hợp Công an xã Quảng Khê ghi nhận hiện trường; đồng thời, đề phòng các đối tượng liên quan tìm cơ hội giải vây cho các đối tượng đang khai thác cát lậu.

Sau khi bắt quả tang, các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm áp giải 2 đối tượng cùng tàu hút cát về bãi tập kết để lấy lời khai
Trong quá trình áp tải tàu hút cát và các đối tượng, lực lượng công an luôn chủ động  canh giữ đảm bảo an toàn đề phòng các đối tượng bỏ trốn
Sau khi bắt quả tang, các lực lượng Công an huyện Bảo Lâm áp giải 2 đối tượng cùng tàu hút cát về bãi tập kết để lấy lời khai

Sau gần 1 giờ đồng hồ vượt thượng nguồn sông Đồng Nai, chúng tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt tại khu vực các đối tượng đang hút cát lậu. Tại đây, các trinh sát đã bắt giữ tàu hút cát lậu cùng 2 đối tượng trực tiếp khai thác cát.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Bảo Lâm nhanh chóng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ để áp tải các đối tượng cùng tàu hút cát về bãi tập kết tại thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê) để xử lý theo quy định.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm được huy động phối hợp truy bắt cát tặc
Các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm được huy động phối hợp truy bắt cát tặc

Hai đối tượng trực tiếp điều khiển tàu từ xã Quảng Khê qua xã Lộc Bảo khai thác cát lậu được xác định là Cao Văn Tỉnh (53 tuổi, ngụ tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) và Trương Quốc Tuấn (30 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Đắk Nông).

Hai đối tượng Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn bơm cát lên bãi tập kết ở thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong)
Hai đối tượng Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn bơm cát lên bãi tập kết ở thôn Đắk Lang (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong)

Tại hiện trường bãi tập kết, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Quảng Khê ghi nhận có hơn 100 m3 cát do các đối tượng khai thác trái phép nhiều ngày trên sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Lộc Bảo mang về đây tập kết.

Qua làm việc, ông Cao Văn Tỉnh khai nhận được một người ngụ tại xã Quảng Khê thuê điều khiển tàu tới khu vực nói trên khai thác cát lậu. Sau đó, ông Tỉnh rủ thêm Trương Quốc Tuấn cùng theo tàu đi khai thác cát. Mỗi ngày, ông Tỉnh và Tuấn cùng nhau khai thác 2 chuyến và nhận tiền công mỗi chuyến 400 ngàn đồng tiền công/người.

Sau khi lập biên bản vi phạm, Công an huyện Bảo Lâm tiến hành tạm giữ toàn bộ hơn 100 m3 cát khai thác trái phép để phục vụ điều tra

Công an huyện Bảo Lâm đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn để phục vụ công tác điều tra; đồng thời, lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, gồm 1 tàu sắt khai thác cát và hơn 100 m3 cát tại bãi tập kết.

Tàu sắt các đối tượng sử dụng khai thác cát trái phép được Công an huyện Bảo Lâm tịch thu phục vụ công tác điều tra
Tàu sắt các đối tượng sử dụng khai thác cát trái phép bị Công an huyện Bảo Lâm tạm giữ phục vụ công tác điều tra

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đắk Glong xác minh, triệu tập các đối tượng khác liên quan đến vụ khai thác cát trái phép để điều tra, xử lý theo quy định.