Di Linh: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ

VIỆT QUỲNH 06:10, 19/07/2024

Chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), huyện Di Linh đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Công an huyện Di Linh tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho ĐVTN
Công an huyện Di Linh tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho ĐVTN

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022, UBND huyện Di Linh đã ban hành các văn bản lồng ghép thực hiện tại địa phương; chỉ đạo triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN, tập trung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, các văn bản pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi như Luật Thanh niên 2020, Luật trẻ em 2016, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bình đẳng giới... 

Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư Huyện Đoàn Di Linh cho biết: Trong giai đoạn 2018 - 2022, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức 16 hội nghị phổ biến pháp luật; tổ chức 10 cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép vào các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hàng năm; tổ chức 11 phiên tòa giả định. Các đoàn cơ sở cũng tổ chức hơn 200 hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, phối hợp đăng tải hơn 100 tin, bài phổ biến pháp luật trên các trang mạng xã hội như fanpage Tuổi trẻ Di Linh, Câu lạc bộ Tuổi trẻ và pháp luật huyện Di Linh, zalo... Lồng ghép phổ biến pháp luật trong các chương trình sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ.

Ngoài ra, 2 đơn vị cũng duy trì các hoạt động thiết thực như tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền về tác hại và hiểm họa của ma tuý; tuyên truyền thanh niên không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, tệ nạn xã hội... Phân công thành viên tham gia bảo vệ thôn xóm, tiếp cận, giáo dục, cảm hóa những đối tượng thanh niên vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng. Đồng thời kịp thời phát hiện những đối tượng thanh niên chậm tiến để báo cáo với chính quyền địa phương, các cấp thẩm quyền có biện pháp ngăn ngừa. 

Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn Di Linh cũng phối hợp với Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt ĐVTN, học sinh về phòng, tránh ma túy và an toàn giao thông. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức thành công 4 chương trình Hội trại tòng quân cho trên 4.000 ĐVTN và 786 thanh niên nhập ngũ. Qua đó tạo sân chơi giao lưu giữa đoàn viên các địa phương, đơn vị; tuyên truyền đến ĐVTN các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện về vai trò, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với Tổ quốc.
Trong công tác hòa giải ở cơ sở, các Tổ hòa giải đều có thành viên là đoàn viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐVTN. Phòng Tư pháp huyện Di Linh cũng chú trọng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn huyện. Ban chấp hành Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh thiếu niên có nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương để tư vấn pháp luật, giúp đỡ, hỗ trợ, đề nghị UBND cấp xã giới thiệu trợ giúp pháp lý theo quy định.

Đặc biệt, Huyện Đoàn Di Linh đã triển khai các phong trào, chương trình hành động gắn với phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong thực hiện tuyên truyền pháp luật, như thành lập Câu lạc bộ Tuổi trẻ và pháp luật huyện; xây dựng và duy trì 19 tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; duy trì hiệu quả 54 Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các Liên đội, Đoàn trường học; tổ chức 80 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em vào các Chiến dịch Thanh niên tình nguyện.

Bên cạnh đó, vận động ĐVTN tham gia tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn trong lực lượng dân quân cơ động; thành lập, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 19 tổ, đội, nhóm thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Hằng năm, tham gia cùng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và gọi công dân lên đường nhập ngũ cho thanh niên đủ điều kiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh Vũ Đức Nhuần, qua thực hiện Chương trình phối hợp giữa ngành Tư pháp với tổ chức Đoàn Thanh niên, nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh thiếu niên tại địa phương ngày càng được nâng cao, giảm thiểu tỷ lệ vi phạm pháp luật. Đoàn Thanh niên ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ĐVTN cũng chủ động tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp đến thanh niên, thiếu niên.

Trong thời gian tới, UBND huyện Di Linh xác định tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình phối hợp. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, liên quan mật thiết với từng nhóm đối tượng, phù hợp với từng khu vực, các vấn đề thực tế cuộc sống đang được dư luận xã hội quan tâm. Gắn việc thực hiện chương trình phối hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn biết tiếng dân tộc hoặc là người dân tộc thiểu số.