Lâm Hà: Khởi tố 2 bị can về tội cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản

LÊ TIẾN - THỤY TRANG 15:21, 17/07/2024

(LĐ online) - Ngày 17/7, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Võ Văn Hà (trái) và Nguyễn Duy Tân (phải)

Theo đó, bị can Võ Văn Hà (30 tuổi, thường trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội cưỡng đoạt tài sản; bị can Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, trú tại xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 8/5/2024, tại nhà ông Nguyễn H.V (trú tại thị trấn Đinh Văn), Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân đang có hành vi đe dọa, dùng vũ lực, uy hiếp nhằm chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của ông V. và bà Lê T.K.C (vợ ông V.).

Quá trình điều tra xác minh, cơ quan Công an xác định qua giới thiệu của người quen, bà C. đã vay của Hà số tiền 130 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 4 ngàn đồng/triệu/ngày.

Tính từ thời điểm bắt đầu vay đến ngày 8/5/2024, bà C. đã trả lãi cho Hà tổng số tiền là 139,8 triệu đồng (lãi suất 146%/năm), số tiền Hà đã thu lợi bất chính là 95,2 triệu đồng.

Sau khi bà C. không còn khả năng đóng lãi thì Hà cùng với Tân nhiều lần đến nhà bà C. để đòi tiền. Hà nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần bà C. và người thân trong gia đình.

Vì lo sợ nên ngày 8/5/2024, bà C. hẹn Hà đến nhà để trả tiền lãi. Sau khi đến nhà thì Hà và Tân tiếp tục đe dọa nên ông V .đã đưa cho Hà 20 triệu đồng. Trong lúc các đối tượng đang đếm tiền thì lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Khám xét nơi ở của Hà, Công an huyện Lâm Hà thu giữ nhiều giấy ghi nợ viết tay của nhiều người. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Công an huyện Lâm Hà khuyến cáo người dân có nhu cầu vay tiền cần hết sức cẩn trọng, không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo hay các nhóm đối tượng, tổ chức tài chính núp bóng hoạt động tín dụng đen mà nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật.