Lâm tặc phá rừng phòng hộ D'ran: Bước đầu xác định lâm sản thiệt hại gần 29 m3 gỗ

C.THÀNH - H.THẮM 16:58, 03/07/2024

(LĐ online) - Bước đầu, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương xác định 2 hiện trường các đối tượng khai thác rừng trái pháp luật tại Tiểu khu 315,địa giới hành chính thị trấn D’ran, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran quản lý với lâm sản thiệt hại gần 29 m3 gỗ và chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Hiện trường 1 địa điểm các đối tượng cưa hạ thông 3 lá để lấy gỗ tại Tiểu khu 315, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ DRan quản lý
Hiện trường 1 địa điểm các đối tượng cưa hạ thông 3 lá để lấy gỗ tại Tiểu khu 315, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ D'ran quản lý

Theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm huyện Đơn Dương, ngày 29/6, nhận được tin báo có tình trạng khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại Tiểu khu 315 thuộc lâm phần quản lý, Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran đã tổ chức kiểm tra, xác minh và phát hiện tại đây xảy ra 2 hiện trường khai thác rừng trái pháp luật với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 28,87 m3, gồm 14 cây gỗ rừng tự nhiên (11 cây thông ba lá và 3 cây gỗ tạp). Thông rừng và gỗ tạp bị cưa xẻ đều thuộc đối tượng rừng phòng hộ.

Cụ thể, tại hiện trường thứ nhất thuộc lô d, khoảnh 4, Tiểu khu 315, các đơn vị chức năng xác định 5 cây thông ba lá tự nhiên (nhóm IV), đường kính gốc cắt từ 51 cm đến 70 cm, chiều dài từ 15 m đến 20 m có tổng khối lượng 10,756 m3. Trong đó, lâm sản đã bị lấy đi có khối lượng là 8,469 m3, lâm sản còn tại hiện trường có khối lượng là 2,287 m3.

Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra vi phạm dự tính xảy ra khoảng từ 1 tháng đến 1,5 tháng trước thời điểm kiểm tra (ngày 29/6).

Một lóng gỗ thông dài 2,5m các đối tượng còn bỏ lại tại hiện trường
Một lóng gỗ thông dài 2,5m còn bỏ lại tại hiện trường

Hiện trường thứ hai thuộc lô b, e khoảnh 3, Tiểu khu 315 có 9 cây rừng tự nhiên, gồm 6 Thông ba lá và 3 cây gỗ tạp có đường kính gốc cắt từ 33 cm đến 58 cm, chiều dài từ 11 m đến 25 m có tổng khối lượng 18,114 m3. Trong đó, lâm sản đã lấy đi có khối lượng là 9,308 m3 và còn tại hiện trường là 8,806 m3. Thời điểm xảy ra vi phạm khoảng từ 1 tháng trước thời điểm kiểm tra.

Hiện, Hạt Kiểm lâm huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan gồm: Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện, UBND thị trấn D’ran và đơn vị chủ rừng để tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai công tác điều tra, xử lý vụ vi phạm.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng có thẩm quyền huyện Đơn Dương đang tiến hành xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm của cán bộ tiểu khu và hộ nhận khoán nếu phát hiện dấu hiệu tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm.

Từ khu vực Tiểu khu 315, các đối tượng muốn vận chuyển gỗ xuống núi bằng xe máy chỉ có thể đi qua con đường mòn độc đạo xuống núi ra thôn Hamasing
Từ khu vực Tiểu khu 315, các đối tượng muốn vận chuyển gỗ xuống núi bằng xe máy chỉ có thể đi qua con đường độc đạo ra thôn Hamasing

Như Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh, thời gian qua, lâm tặc ngang nhiên xẻ gỗ thông 3 lá tại rừng phòng hộ D’ran (thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương) tại nhiều vị trí. Đáng chú ý là khu vực lâm tặc cưa xẻ gỗ trên những ngọn núi cao, chỉ có một con đường độc đạo để các đối tượng có thể chở gỗ bằng xe máy xuống núi tiêu thụ. Và trên con đường độc đạo này có một trạm quản lý bảo vệ rừng.

Đây là một căn chòi làm bằng gỗ để cho lực lượng nhận khoán, bảo vệ cùng cán bộ quản lý rừng địa bàn túc trực kiểm tra cháy rừng cũng như các hành vi phá rừng, vận chuyển gỗ, săn bắn động vật trái phép. 

Việc vận chuyển gỗ lậu bằng xe máy từ trên Tiểu khu 315 đi qua thôn Hamasing, thị trấn D’ran diễn ra nhiều tháng qua khiến người dân tại đây đặt câu hỏi có hay không việc cán bộ phụ trách quản lý rừng tại khu vực buông lỏng quản lý, để lâm tặc phá rừng phòng hộ?