Xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm pháp luật

LÊ TIẾN - THỤY TRANG 10:51, 04/07/2024

(LĐ online) - Sáu tháng đầu năm 2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phát hiện, xử lý 43 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật…

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức trục xuất 02 người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Lâm Đồng, tổ chức trục xuất người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Thời gian qua, đa số người nước ngoài khi đến Lâm Đồng đều luôn tôn trọng, chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam cũng như các quy định về xuất nhập cảnh, có những đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, bênh cạnh đó vẫn còn một số trường hợp người nước ngoài cố ý vi phạm các quy định của pháp luật, gây tình trạng mất an ninh trật tự nói chung và trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh nói riêng. Các đối tượng thường sử dụng các phương thức, thủ đoạn, như hoạt động thông qua người Việt Nam để đầu tư “chui”; Không đầu tư nhưng xin cấp các loại giấy tờ dành cho nhà đầu tư nhằm mục đích cư trú lâu dài tại Việt Nam; nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng thực chất là lao động, làm việc cho cá nhân, tổ chức Việt Nam. Hay như người nước ngoài đã quá thời hạn tạm trú nhưng cố tình không xuất cảnh, sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn cho phép trong thời gian dài…

Theo cơ quan Công an, điều này dẫn đến xảy ra nhiều vụ việc người nước ngoài vi phạm pháp luật, như: Nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích, chương trình đã đăng ký; quá hạn tạm trú trong thời gian dài; không khai báo tạm trú cho người nước ngoài... Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phát hiện, xử lý 43 trường hợp người nước ngoài vi phạm với các hành vi nói trên. Trong đó, có 3 trường hợp người nước ngoài (1 Nigeria, 1 Trung Quốc và 1 Hàn Quốc) lưu trú trái phép trong thời gian dài để có hoạt động khác, nhập cảnh bằng con đường du lịch nhưng lại lao động trái phép đã bị đơn vị xử lý vi phạm hành chính và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trục xuất.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức trục xuất 02 người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp về tình hình vi phạm của người nước ngoài tại địa phương, nhằm mục đích phòng ngừa, phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng, đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác quản lý xuất nhập cảnh. Cụ thể, đã tăng cường công tác nắm tình hình các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, các cơ sở có người nước ngoài đang lao động, làm việc. Đồng thời, chấn chỉnh việc định kỳ rà soát, thống kê, lập danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại Lâm Đồng, gồm các công ty du lịch, lữ hành; các tổ chức, cá nhân cho người nước ngoài thuê nhà ở, thuê phương tiện, người nước ngoài là chủ các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp...

Đơn vị cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý xuất nhập cảnh, tổ chức xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm đối với các trường hợp người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện, làm rõ, buộc người nước ngoài và cá nhân, tổ chức có liên quan phải thừa nhận hành vi vi phạm. Qua đó tiến hành xử lý vi phạm của người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa đảm bảo yếu tố ngoại giao.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã tổ chức trục xuất 2 người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hiện nay, Cảng hàng không Liên Khương đang đáp ứng một số chuyến bay quốc tế đã được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế, dự kiến số lượng người nước ngoài đến địa phương sẽ tăng nhanh. Việc này sẽ kéo theo tình hình an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài ngày càng phức tạp, không loại trừ xảy ra các hành vi, như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng… Những vấn đề này cần được phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời để giữ vững tình hình an ninh trật tự trong công tác quản lý người nước ngoài tại địa phương.

Từ thực tế trên, thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Lâm Đồng, với vai trò là cơ quan quản lý người nước ngoài tại địa phương, đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác quản lý xuất nhập cảnh. Trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật cho người nước ngoài và các cá nhân, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài. Đồng thời, đẩy mạnh quản lý, rà soát, kiểm tra, hướng dẫn người nước ngoài, cá nhân, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài thực hiện nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam.

Cùng với đó, làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình, dự báo tình hình để làm cơ sở đề ra các biện pháp công tác phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động tại địa phương. Thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan trong công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác nghiệp vụ quản lý người nước ngoài tại địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài, cá nhân, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam nói chung và trên lĩnh vực xuất nhập cảnh nói riêng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không Liên Khương, kịp thời phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa các đối tượng người nước ngoài lợi dụng việc qua lại biên giới, cửa khẩu để hoạt động vi phạm pháp luật tại địa phương.