Cùng phạm tội nên cùng lãnh án

03:11, 14/11/2010

TAND TP Đà Lạt vừa tuyên phạt Trần Xuân Công  (1986) ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Phạm Chản (1989) ở Ninh Sơn, Ninh Thuận và Tòng Văn Hùng (1990) ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng tạm trú tại phường 5, TP Đà Lạt mỗi bị cáo 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

TAND TP Đà Lạt vừa tuyên phạt Trần Xuân Công  (1986) ở Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Phạm Chản (1989) ở Ninh Sơn, Ninh Thuận và Tòng Văn Hùng (1990) ở Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng tạm trú tại phường 5, TP Đà Lạt mỗi bị cáo 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Theo lời khai của các bị cáo, chiều tối ngày 17/8/2010 sau chầu nhậu tại phòng trọ của Chản ba người rủ nhau đi hóng gió. Do trong túi chỉ còn mấy chục ngàn nên ba tên rủ nhau đi cướp. Đến đường Yersin phát hiện thấy các chị Phạm Thị Hường, Vi Thị Thu Hương và anh Võ Thanh Bình từ Nghệ An và Đà Lạt du lịch đang đi xe đạp đôi, Chản đã ép xe để Hùng giật chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay chị Hường. Mang chiếc máy ảnh đi bán nhưng không được nên cả ba về lại phòng trọ để nhậu tiếp đến 4 giờ ngày hôm sau thì bị bắt giữ.
 
Nhận định, các bị cáo phạm tội một cách tích cực, vai trò của các bị cáo là ngang nhau nên phải chịu mức án bằng nhau. Vì thế, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Hùng, Chản và Công mỗi người 4 năm tù giam.
 
Diệu Nga