Suối Đạ Quyn vẫn tiếp tục bị đầu độc

03:11, 16/11/2010

Mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định buộc phá hủy toàn bộ cơ sở chiết tách vàng trái phép bằng hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đà Riềng (xã Đà Loan), thế nhưng ông Nguyễn Văn Dương vẫn không thực hiện.

(LĐ online) - Chiều 15/11, người dân xã Đà Loan (Đức Trọng, Lâm Đồng), bức xúc cho biết: mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định buộc phá hủy toàn bộ cơ sở chiết tách vàng trái phép bằng hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường tại thôn Đà Riềng (xã Đà Loan), thế nhưng ông Nguyễn Văn Dương (SN 1968, ngụ tại thôn Đà Nguyên, xã Đà Loan), chủ cơ sở trên vẫn không thực hiện mà trái lại còn ngang nhiên hoạt động và tiếp tục “đầu độc” suối Đạ Quyn.

Như baolamdong.vn đã đưa tin, cơ sở tuyển vàng trái phép của ông Dương đặt tại thôn Đà Riềng (xã Đà Loan) hoạt động chiết tách vàng bằng hóa chất độc hại, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho suối Đạ Quyn, bị ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng bắt và lập biên bản phạm tội quả tang vào ngày 25/8/2010.

Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước thải của cơ sở chiết tách vàng trái phép trên, ngày 1/10/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chiết tách vàng của ông Dương với số tiền 57 triệu đồng, đồng thời buộc ông Dương không được tiếp tục chiết tách vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường, và phải tự phá hủy 6 bể xi măng sử dụng để chiết tách vàng bằng hóa chất. Thế nhưng, hiện cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp cả dư luận, và toàn bộ nước thải chưa qua xử lý của cơ sở đều xả thẳng ra suối Đạ Quyn.

 

g
Hóa chất trong các hầm chiết tách vàng của cơ sở của ông Dương đang sôi sùng sục và bốc mùi rất khó chịu.   
Nước thải của cơ sở chiết tách vàng được xả thẳng ra suối Đạ Quyn
Nước thải của cơ sở chiết tách vàng được xả thẳng ra suối Đạ Quyn
Tin, ảnh Thụy Trang