Đà Lạt: xuất hiện nạn giả cà phê Arabica để bán giá cao

10:12, 15/12/2010

(LĐ online) - Sáng ngày 14-12, ông Nguyễn Hữu Âu, Chủ tịch UBND xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết: gần đây tại xã này xuất hiện tình trạng gian lận thương mại của một số người dân, các đại lý trong việc thu bán cà phê Arabica.

[links()] (LĐ online) - Sáng ngày 14-12, ông Nguyễn Hữu Âu, Chủ tịch UBND xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết: gần đây tại xã này xuất hiện tình trạng gian lận thương mại của một số người dân, các đaị lý trong việc thu bán cà phê Arabica.

Cà phê Arabica dòng Moka - một trong những giống cà phê chỉ trồng tại khu vực Cầu Đất, TP. Đà Lạt mới cho chất lượng cao. Ảnh Thụy Trang.
Cà phê Arabica dòng Moka - một trong những giống cà phê chỉ trồng tại khu vực Cầu Đất, TP. Đà Lạt mới cho chất lượng cao. Ảnh Thụy Trang.
Nguyên nhân do sản phẩm cà phê Arabica dòng Moka - một trong những giống cà phê có chất lượng cao đang được ưa chuộng bậc nhất trên thị trường chỉ được trồng tại khu vực Cầu Đất có giá cao ngất ngưởng đến 12.000đồng/kg quả tươi, cao hơn các dòng sản phẩm cà phê các loại khác từ 3.000-5.000 đồng/kg, nên nhiều nông dân, thương lái, các đại lý đã mua cà phê từ các khu vực lân cận với giá thấp, thậm chí mua từ tỉnh Phú Yên chỉ với giá 4.000 đồng/kg đưa về trộn lẫn với cà phê Arabica của địa phương, sau đó bán lại cho các công ty và các đại lý lớn với giá cao.

Theo ông Âu, tình trạng này đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu và chất lượng sản phẩm của dòng cà phê Arabica của địa phương. Đà Lạt hiện có khoảng 4.000ha cà phê Arabica dòng Moka, chủ yếu được trồng tại các xã Trạm Hành, Xuân Trường và Xuân Thọ.
 
Quang Sáng