Bảo Lộc: Hủy án vụ Chủ tịch xã “ăn chặn” tiền tết

02:02, 13/02/2011

Chánh án TAND tối cao vừa có kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm  hủy án vụ Nguyễn Thế Phiệt - nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Nga, TP - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, can tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để tăng hình phạt tù đối với bị cáo.

Chánh án TAND tối cao vừa có kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm  hủy án vụ Nguyễn Thế Phiệt - nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Nga, TP - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, can tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để tăng hình phạt tù đối với bị cáo.
    
TAND tối cao cho rằng Phiệt đã nhiều lần lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tiền thuê đất của người dân và tiền hỗ trợ người nghèo ăn Tết nên thuộc tình tiết định khung tăng nặng phạm tội nhiều lần và tình tiết tài sản chiếm đoạt có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng ( quy định tại điểm c và đ khoản 2 Điều 280 BLHS), có khung hình phạt tù từ 6 năm đến 13 năm.
    
Việc cấp tòa sơ thẩm, TAND TP- Bảo Lộc (Lâm Đồng) chỉ xử phạt Phiệt 30 tháng tù là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội làm giảm tác dụng đấu tranh phòng ngừa tội phạm…
    
Theo cáo trạng, Phiệt nguyên là Chủ tịch UBND xã Lộc Nga (TP- Bảo Lộc), trong năm 2008 Công ty Đầu tư tổng hợp và hợp tác Quốc tế (GeLeXim) chi trả hơn 25 triệu đồng tiền thuê đất, đền bù hoa màu, công san ủi mặt bằng… phục vụ cho lễ khởi công xây dựng thủy điện Đại Nga, nhận tiền xong ông Phiệt chỉ chi bốn triệu đồng, còn lại bỏ túi riêng.
    
Lấy lý do tổ chức cho cán bộ đi tham quan học tập kinh nghiệm ở tỉnh bạn, Phiệt làm công văn không số để xin Quỹ tín dụng nhân dân Lộc Thanh hỗ trợ năm triệu đồng rồi cầm tiền tiêu xài riêng. Cũng trong năm này, lợi dụng Lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng (lần thứ 2) nên cần tiền trang trí xe hoa, Phiệt xin công ty GeLeXim hỗ trợ 2,5 triệu đồng, quen tay vị này cũng bỏ túi túi riêng.
    
Chưa hết, dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu vị “tham quan” này cùng thuộc cấp  Lưu Đức Tho ï- nguyên cán bộ phụ trách Thương binh - xã hội, kiêm thủ quỹ xã ăn chặn gần 40 triệu đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ và địa phương cho 223 hộ nghèo ăn tết.
    
Tổng số tiền Phiệt chiếm đoạt của cá nhân, tổ chức và hộ nghèo lên đến 61 triệu đồng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải xét xử lại cho nghiêm minh hơn, TAND tối cao nhận định.

NT