Những dấu hiệu hủy hoại rừng

10:02, 23/02/2011

(LĐ online) - Những cánh rừng thông dọc tuyến đường ĐT 723 có tuổi từ 20 – 30 năm vừa là lá phổi cho khí hậu của thành phố du lịch Đà Lạt quanh năm mát lành, vừa là tấm “áo giáp” bảo vệ thượng nguồn sông Đa Nhim nhưng hiện luôn phải đối mặt trước hành vi phá hoại của con người.

(LĐ online) - Những cánh rừng thông dọc tuyến đường ĐT 723 có tuổi từ 20 – 30 năm vừa là lá phổi cho khí hậu của thành phố du lịch Đà Lạt quanh năm mát lành, vừa là tấm “áo giáp” bảo vệ thượng nguồn sông Đa Nhim nhưng hiện luôn phải đối mặt trước hành vi phá hoại của con người.

Mặc dù hầu hết diện tích rừng trên tuyến đường này đã được giao cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, sản xuất nông – lâm kết hợp chăn nuôi… nhưng không phải doanh nghiệp nào được giao cũng có ý thức chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng để phát triển rừng ngày một phủ xanh, phong phú hơn.

Theo chân đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường ĐT 723, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiên dẫn đầu, chúng tôi chứng kiến hàng loạt dấu hiệu xâm hại rừng thông ở đây.

Tại tiểu khu 118 thuộc lâm phần xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, hàng loạt cây thông hơn 20 năm tuổi bị sát hại. Ngoài hành vi ken gốc cho thông chết dần chết mòn, tình trạng chặt hạ đốt cháy rụi hay ngang nhiên xẻ gỗ thông ngay sát đường lộ khiến hàng trăm cây thông bị ngã đổ do con người. Đặc biệt hành vi vạt gốc đổ thuốc khiến cả vạt thông chết đứng.
 
Những cây thông bị chặt hạ trơ gốc tươi nguyên.
Những cây thông bị chặt hạ trơ gốc tươi nguyên.

Thông gục ngã bị đốt cháy.
Thông gục ngã bị đốt cháy.
Ít nhất có 3 bãi xẻ thịt gỗ thông ngay sát đường lộ 723.
Ít nhất có 3 bãi xẻ thịt gỗ thông ngay sát đường lộ 723.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phạm Văn Án cho biết: Nếu ken gốc phải hai, ba năm thông mới chết, còn kiểu bỏ thuốc vào thân cây khiến thông chết từ trên xuống, chết nhanh hơn. Chỉ tính riêng trong khu vực rừng giao cho doanh nghiệp Thành Văn, ngoài thông bị hạ, đốt, xẻ gỗ ra đã có hơn 250 cây bị đổ thuốc, chết đứng. Để làm việc này chỉ có chủ đầu tư dự án thực hiện, sở sẽ kiến nghị ngành chức năng kiểm tra, phân tích loại thuốc độc dùng giết thông. Còn Phó Bí thư Nguyễn Xuân Tiến cho rằng: việc cây bị hạ, ken gốc bỏ thuốc ở tiểu khu này là hiện tượng hủy hoại rừng. Trước mắt cần phải thu hồi dự án, còn ai liên quan làm thông chết cần điều tra làm rõ,  nếu có dấu hiệu hủy hoại rừng sẽ khởi tố trước pháp luật.
 
Đoàn kiểm  tra đi qua những thân cây bị chặt hạ không thương tiếc.
Những thân cây bị chặt hạ không thương tiếc.
Thông bị ken chết đến đâu, người dân dựng hàng rào bao chiêm đến đó.
Thông bị ken chết đến đâu, người dân dựng hàng rào bao chiêm đến đó.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến bên cây thông bị vạt gốc bỏ thuốc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến bên cây thông bị vạt gốc bỏ thuốc.


Phóng sự ảnh: XUÂN TRUNG