LẠC DƯƠNG: Giải tỏa 92 ha đất bao chiếm tại tiểu khu 145

10:03, 20/03/2011

Theo kế hoạch, đoàn giải tỏa sẽ chia làm 5 đợt (đợt 1 từ 10 - 12/3/20115) với diện tích đất giải tỏa là 92 ha tại TK 145 và tiến hành cấp đất cho 175 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất của thị trấn Lạc Dương và 6 hộ của xã Lát.

Sáng 10/3/2011, đoàn giải tỏa của UBND huyện Lạc Dương bao gồm: Đảng ủy, UBND thị trấn Lạc Dương, các đoàn thể trong huyện, ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, hạt kiểm lâm Lạc Dương, lực lượng dân quân tự vệ, công an huyện, quân đội do ông Phạm Triều - Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban chỉ đạo và trưởng đoàn giải tỏa đã tiến hành giải tỏa trên 30 ha đất bao chiếm tại tiểu khu 145, thuộc thị trấn Lạc Dương để cấp đất cho 59 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất. Theo kế hoạch, đoàn giải tỏa sẽ chia làm 5 đợt (đợt 1 từ 10 - 12/3/20115) với diện tích đất giải tỏa là 92 ha tại TK 145 và tiến hành cấp đất cho 175 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất của thị trấn Lạc Dương và 6 hộ của xã Lát.

Từ tháng 6/2010, 92 ha đất quy hoạch tại TK 145 thuộc thị trấn Lạc Dương đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho UBND huyện Lạc Dương quản lý để bố trí cho các hộ đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đang thiếu, hoặc không có đất sản xuất. Toàn bộ số đất này đã được quy hoạch và chặt hạ cây để tái định canh cho một số hộ đồng bào DTTS. Thế nhưng, một số hộ dân ở nơi khác đến đã tự ý bao chiếm bằng hàng rào thép gai và trồng cà phê. Trong đó, có hai người đã mua lại đất không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ là ông Nguyễn Văn Hoan (1978) ở khu phố 3, phường 7, Đà Lạt mua lại của ông Thân Văn Dung, khu phố Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương và ông Nguyễn Văn Hương (1978) cũng ở khu phố 3, phường 7, Đà Lạt mua lại của con rể ông Dung là ông Hà Văn Tuấn.

Ông Hoan và ông Hương đã trồng cà phê được khoảng một năm tuổi, làm nhà ở trên diện tích đất này và không có đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Khi đoàn giải tỏa vào, ông Hoan không chứng minh được nguồn gốc và giấy tờ sở hữu đất của mình, trái lại ông Hoan không chịu hợp tác, tìm cách gây sự và tự ý bỏ đi. Vì vậy, đoàn giải tỏa đã tiến hành lập biên bản tháo dỡ căn chòi rộng khoảng 20 m2 của ông Hoan dựng trên diện tích đất quy hoạch tại TK 145, đồng thời, tháo dỡ hàng rào thép gai và nhổ bỏ toàn bộ số cà phê khoảng một năm tuổi.

Trong số 30 ha đất giải tỏa đợt 1, có 10 ha do ông Nguyễn Bảo Khuyên (1982, Lạc Xuân, Đơn Dương) sang nhượng tay cho bà Cao Thị Bích Tần (phường 7, Đà Lạt) với số tiền 370 triệu đồng. Cơ quan điều tra công an huyện Lạc Dương đã khởi tố đối với bị can Nguyễn Bảo Khuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kế hoạch chung, giải tỏa đến đâu, sẽ tiến hành cấp đất cho các hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất đến đó. Đợt 1 sẽ giải tỏa trên 30 ha và cấp đất cho 59 hộ, trong đó 53 hộ tại thị trấn Lạc Dương không có đất sản xuất, 5 hộ tại xã Lát bị giải tỏa đất ở Măng Lin và 1 hộ bị giải tỏa để xây dựng bệnh viện huyện. Với 5 đợt sẽ giải tỏa 92 ha và cấp đất cho 175 hộ đồng bào DTTS tại thị trấn Lạc Dương và 6 hộ tại xã Lát.
TUẤN HƯƠNG