Thấy gì trên những công trường xây dựng?

02:03, 13/03/2011

Vào đầu tháng 3/2011, chúng tôi đã cùng đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) tại một số doanh nghiệp xây dựng và thực địa các công trường - nơi có nguy cơ cao về tại nạn lao động.

Vào đầu tháng 3/2011, chúng tôi đã cùng đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) tại một số doanh nghiệp xây dựng và thực địa các công trường - nơi có nguy cơ cao về tại nạn lao động.

Điều đáng ghi nhận là một số đơn vị đã có ý thức chấp hành tốt pháp luật ATVSLĐ - PCCN. Tuy nhiên, đa số các đơn vị được đoàn kiểm tra vẫn còn vi phạm, tái phạm, trong đó có những lỗi hết sức nghiêm trọng như: chưa đăng kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, chưa có nội quy vận hành thiết bị như tại công trình Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng.

a
Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ chưa được kiểm định định kỳ.
Tại Công ty Địa ốc Đà Lạt, nơi đã từng xảy ra tai nạn lao động chết người, nhưng công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN vẫn chưa được đơn vị khắc phục đáng kể mà đang “khoán trắng” cho các đội thi công. Và để giảm thiểu chi phí, các đội thi công đã “tiết giảm” tôi đa, không trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trên công trường (ảnh 2) tại công trình chung cư Yersin. Một số đơn vị giao hẳn công tác ATVSLĐ - PCCN cho đơn vị thi công mà thiếu đôn đốc, chấn chỉnh, dẫn đến việc xem nhẹ công tác ATVSLĐ - PCCN tại một số công trường. Tại công trình Trung tâm Thương mại và Dịch vụ giải trí (37 - Trần Hưng Đạo) do Công ty Đầu tư Phong Văn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công đã chưa bố trí hợp lý đường giao thông trong công trường (ảnh 3), dây điện mắc cả vào cốt thép công trình (ảnh 4). Một số đơn vị chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân, nên công nhân đã chưa nhận thức cao về công tác ATVSLĐ, thiếu ý thức tự bảo vệ mình. Vì vậy, đã có những công nhân mặc cả dép lê, đội mũ vải vào công trường; nhiều công nhân làm việc trên cao không thắt dây an toàn (ảnh 5) tại công trình trường THPT Trần Phú…

a
Công nhân chưa được trang cấp BHLĐ đầy đủ.
q
Công nhân làm việc trên cao chưa thắt dây an toàn.
q
Hệ thống giao thông trong công trường chưa được bố trí hợp lý.
Quang cảnh dự án tổ hợp boxit nhôm Tân Rai
Dây điện mắc cả vào cốt thép công trình.

Phóng sự ảnh LÊ HỮU TÚC