Bênh bạn mang án vào thân

03:04, 06/04/2011

Năm năm tù giam làm mức án mà TAND TP Đà Lạt vừa tuyên phạt Lê Thanh Vũ (1983) ở 49/16 Trần Phú, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương về tội cố ý gây thương tích.

Năm năm tù giam làm mức án mà TAND TP Đà Lạt vừa tuyên phạt Lê Thanh Vũ (1983) ở 49/16 Trần Phú, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương về tội cố ý gây thương tích.

Cùng trong vụ án này, Toà đã tuyên phạt Phan Đình Vang (1981) ở 115C5 Đào Duy Từ, phường 4, Đà Lạt 12 tháng tù giam, Mai Lâm Hiếu (1993)ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng công bố tại Toà, tối ngày 26/9 Vũ đang chở Vang đi ăn tối thì nghe Hiếu gọi điện nói bị mấy thanh niên chặn xe, lấy chìa khoá nên Vũ, Vang đến ngay đường Trần Lê để “cứu” Hiếu. Gặp anh Bùi Đức Hải (1987) ở Gia Viễn, Cát Tiên từ trong hẻm đi ra, Hiếu nói “đó là kẻ chặn xe lấy chìa khoá”. Thấy nhóm Hiếu có ba người nên Hải chạy về phòng trọ lấy dao Thái Lan đi ra. Vũ đã cầm nửa cục gạch ném trúng đầu Hải, Vang cầm cục xà bần ném thêm nhưng không trúng. Hải bị thương được đưa đến bệnh viện Lâm Đồng rồi bệnh viện Chợ Rẫy, Tp Hồ Chí Minh cứu chữa nhưng do vỡ lún sọ vùng chẩm trái, dập não trái, dịch tràn màng phổi, tràn màng tim nên đã chết vào ngày 2/10.

Nhận định, mâu thuẫn giữa Hiếu và Hải là có thật nhưng với tính côn đồ nên khi biết Hiếu bị Hải ăn hiếp Vũ đã liều lĩnh phạm tội. Mặt khác, bị hại cũng có một phần lỗi và có đơn xin bãi nại nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ mức án 5 năm tù, thấp hơn mức án của Viện kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị.

Diệu Nga