Giải tỏa thêm 2 bãi thiếc trong rừng phòng hộ

01:04, 10/04/2011

UBND huyện Lạc Dương vừa cho biết, ngày 8/4, lực lượng liên ngành của huyện tiếp tục ra quân truy quét, giải tỏa thêm bãi thiếc nằm sâu trong rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, thuộc tiểu khu 119, khu vực nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, lâm phần do ban quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim và một phần do công ty Thác Rồng quản lý, bảo vệ.

UBND huyện Lạc Dương vừa cho biết, ngày 8/4, lực lượng liên ngành của huyện tiếp tục ra quân truy quét, giải tỏa thêm bãi thiếc nằm sâu trong rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, thuộc tiểu khu 119, khu vực nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, lâm phần do ban quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim và một phần do công ty Thác Rồng quản lý, bảo vệ.
 
Toàn bộ lán trại trái phép đã bị ngành chức năng giải tỏa.
Toàn bộ lán trại trái phép đã bị ngành chức năng giải tỏa.

Theo ông Phạm Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, đây là một trong những bãi thiếc tự phát, hoạt động trái phép với qui mô rất lớn. Để giải tỏa được bãi thiếc này, huyện đã thành lập đoàn liên ngành với trên 50 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, kiểm lâm, chủ rừng, đồng thời huy động thêm trên 50 quân của 2 xã Đạ Sar và Đa Nhim cùng tham gia.

Kết quả, lực lượng chức năng đã giải tỏa 15 lán trại trái phép, phá hủy 20 máy nổ, 5 máy sàng đãi quặng, một máy bơm lớn, 7 cối xay đá, 10 dinamo phát điện (công suất 7,5MW/máy), đồng thời tiêu hủy nhiều phương tiện xe rùa và trên 5.000m dây ống nước. Trước đó, ngày 7/4, lực lượng liên ngành của huyện Lạc Dương cũng đã tiến hành truy quét, giải tỏa bãi thiếc ngầm tại khu vực Sông Con thuộc khu vực tiểu khu 140 (xã Đạ Sar).

Thụy Trang