Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy

02:06, 21/06/2011

Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi và tiến tới loại bỏ ma túy khỏi đời sống cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt. Những năm qua, Thành ủy, UBND và lực lượng Công an thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống ma túy (PCMT).

Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi và tiến tới loại bỏ ma túy khỏi đời sống cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt. Những năm qua, Thành ủy, UBND và lực lượng Công an thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống ma túy (PCMT).

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là một nhiệm vụ quan trọng, Công an thành phố Đà Lạt đã chủ động tham mưu, giúp Thành ủy, UBND thành phố và Ban chỉ đạo PCMT của thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Chỉ đạo công an các phường, xã hướng dẫn và phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi hoạt động của tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy. Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo soạn chương trình giảng dạy về kiến thức PCMT và tệ nạn xã hội trong học đường. Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt chương trình hành động liên ngành, tổ chức hàng trăm cuộc họp để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào PCMT. Củng cố và duy trì các câu lạc bộ PCMT của Ủy ban MTTQ, Hội CCB, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… thu hút hàng ngàn người tham gia.

Do xác định rõ tính chất, phạm vi và mức độ nguy hại trước mắt, cũng như lâu dài của tệ nạn ma túy, nên Công an thành phố Đà Lạt đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp hoạt động của tội phạm ma túy. Lực lượng Cảnh sát PCMT đã làm tốt công tác nắm tình hình, quy luật hoạt động của bọn tội phạm; đồng thời thường xuyên tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, ổ nhóm, địa bàn, đường dây hoạt động của bọn tội phạm; trên cơ sở đó lập kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh triệt phá. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có 393 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng 12 đối tượng so với cuối năm 2010; và 100% xã, phường có đối tượng liên quan đến ma túy (năm 2010, xã Xuân Thọ và Trạm Hành chưa có đối tượng ma túy). Đáng quan ngại hơn là tình hình nghiện hút ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt; thường xuyên thay đổi hình thức, quy luật hoạt động. Hoạt động của tội phạm ma túy có sự cấu kết, móc nối với nhau rất chặt chẽ; một số ổ nhóm có sự liên kết giữa đối tượng ở địa phương với đối tượng bên ngoài, nên công tác đấu tranh triệt phá rất phức tạp. Số đối tượng hoạt động ma túy phần lớn là đối tượng nghiện ma túy, đồng thời liên quan đến phạm tội hình sự và tệ nạn xã hội, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt 30 vụ, 50 đối tượng phạm pháp về ma túy. Thu giữ 48,4 gam hêrôin, 29,6 gam ma túy tổng hợp, 17,375 triệu động, 1 máy tính xách tay, 17 điện thoại di động, 5 xe máy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Lực lượng công an đã khởi tố 27 vụ, 33 bị can; xử lý hành chính 16 đối tượng, trong đó đưa đi cai nghiện bất buộc 10 đối tượng. Điển hình, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 9/2/2011, Công an Đà Lạt đã bắt nhóm đối tượng gồm: Phạm Thị Tú Uyên (SN 1976, thường trú 9/11 Cao Thắng, phường 17, quận Phú Nhuận, TP HCM), Phạm Hoàng Quân (SN 1978, thường trú 61 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Bảo Lộc), Trương Văn Đại (SN 1990, thường trú tại Khối 9, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tang vật thu được gồm 11,9755 gam hêrôin, 6,27 gam ma túy tổng hợp, 9,5 triệu đồng tiền mặt và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Và gần đây nhất, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 29/4/2011, Công an thành phố Đà Lạt đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Bùi Trung Thái (SN 1985, thường trú tại 10 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, thành phố Đà Lạt) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3,7 gam ma túy tổng hợp…

Có thể khẳng định, công tác đấu tranh PCMT trên địa bàn thành phố Đà Lạt thời gian qua được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và có hiệu quả. Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, quy luật hoạt động của các loại đối tượng, đề ra biện pháp đấu tranh phù hợp. Nhờ vậy, tỷ lệ phát hiện điều tra, khám phá án năm sau cao hơn năm trước, tạo được khí thế tấn công áp đảo tội phạm ma túy và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào của quần chúng nhân dân trong công tác PCMT.

LÊ HỮU TÚC