Bị 48 tháng tù vì nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản

02:08, 21/08/2011

Ngày 27/7/2009, Hoàng Đức Luận (sinh năm 1971, trú tại thôn 2, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) lợi dụng sự quen biết nên đã mượn xe máy (biển số  49S2 - 5793) của anh K’Lộc (ở thôn 6, xã Tân Lâm, huyện Di Linh).

Ngày 27/7/2009, Hoàng Đức Luận (sinh năm 1971, trú tại thôn 2, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) lợi dụng sự quen biết nên đã mượn xe máy (biển số  49S2 - 5793) của anh K’Lộc (ở thôn 6, xã Tân Lâm, huyện Di Linh). Sau đó, Luận cố tình chiếm đoạt và chạy về hướng Đạ Huoai. Nhưng khi đến phường Lộc Châu thì bị Công an thành phố Bảo Lộc kiểm tra, phát hiện, tạm giữ vì xe không có giấy tờ. Cũng với hành vi tương tự, ngày 21/12/2009, Hoàng Đức Luận đến nhà bạn là K’Linh (thôn 5, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) và mượn xe máy (49S5 – 4466) rồi cố ý chiếm đoạt, chạy mất. Ngày hôm sau (22/12/2009), Luận bị Công an xã Đạ Kho phát hiện, tạm giữ xe máy.
       
Ngoài 2 hành vi lừa đảo nói trên, ngày 31/12/2009 và ngày 20/3/2010, Hoàng Đức Luận còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 2 xe máy của 2 người dân ở Đạ Tẻh và Cát Tiên, đã bị Toà án nhân dân huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên xét xử.
      
 Hoàng Đức Luận đã có tiền án, là ngày 3/3/2006, đã bị Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh xét xử 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và sau đó Toà án tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm y án. Riêng hành vi 2 lần lừa đảo chiếm đoạt xe máy tại xã Tân Lâm và Liên Đầm (Di Linh), ngày 15/8/2011, Toà án nhân dân huyện Di Linh xét xử Hoàng Đức Luận 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Luận còn phải chấp hành hình phạt 30 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2010/HSST ngày 30/9/2009 của Toà án nhân dân huyện Cát Tiên. Do đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 48 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/4/2010.
 
XUÂN LONG