Trên 1.900 người chết vì tai nạn giao thông

03:08, 31/08/2011

(LĐ online) - Số liệu trên vừa được Ban ATGT tỉnh công bố tại lễ phát động và ký cam kết thực hiện “Tháng ATGT năm 2011” giữa Khối MTTQ và các đoàn thể do Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức phát động tại TP Đà Lạt ngày 31/8.

(LĐ online) - Số liệu trên vừa được Ban ATGT tỉnh công bố tại lễ phát động và ký cam kết thực hiện “Tháng ATGT năm 2011” giữa Khối MTTQ và các đoàn thể do Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức phát động tại TP Đà Lạt ngày 31/8.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban ATGT tỉnh, từ năm 2002 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 2.112 vụ tai nạn giao thông. Hậu quả làm chết 1.909 người và làm bị thương 1.483 người (riêng 6 tháng đầu năm 2011, xảy ra 95 vụ, làm chết 103 người, bị thương 56 người); Hầu hết các vụ tại nạn giao thông đều do lỗi của người tham gia giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức tự giác chấp hành cũng như sự hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao; Công tác quản lý Nhà nước về trật tự ATGT của các cấp, các ngành còn nhiều mặt hạn chế, từ đó dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp; gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển KT-XH của địa phương; để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều gia đình và xã hội.
 
Tai nạn giao thông là nỗi lo của toàn xã hội
Tai nạn giao thông là nỗi lo của toàn xã hội

Để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ngay tại lễ phát động thực hiện “Tháng ATGT năm 2011”, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các đoàn thể của tỉnh đã thống nhất ký cam kết thực hiện: Phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT; Không điều khiển các phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia… Và cũng thông qua chương trình này, MTTQ cùng các đoàn thể sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định của luật pháp về đảm bảo trật tự ATGT, cũng như đảm bảo tính mạng của mỗi người khi tham gia giao thông; Đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng quý, hàng năm trong quá trình thực hiện và triển khai chương trình.

Thụy Trang