Bắt quả tang vụ khai thác cao lanh trái phép

04:05, 20/05/2014

Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) cho biết, hiện đang phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ vụ khai thác cao lanh trái phép đối với ông Lê Quang Khương (ngụ tại thôn 2, xã Lộc Châu). 

Công an xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) cho biết, hiện đang phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng để làm rõ vụ khai thác cao lanh trái phép đối với ông Lê Quang Khương (ngụ tại thôn 2, xã Lộc Châu). 
 
Xe chở cao lanh của ông Khương bị cơ quan chức năng tạm giữ
Xe chở cao lanh của ông Khương bị cơ quan chức năng tạm giữ
 
Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút đêm 14/5, Công an xã Lộc Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh túc trực và bắt quả tang khi ông Khương đang cho xe ben (biển số 49C 035.76) cùng 1 xe đào thực hiện hành vi khai thác trái phép. Vị trí mỏ cao lanh ông Khương đang khai thác thuộc địa phận thôn 2 (xã Lộc Châu), có diện tích khoảng 500 m2. Sau khi bị phát hiện, ông Khương không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. 
 
Ông Khương khai nhận, ông là người đứng ra phụ trách khai thác cao lanh cho ông Nguyễn Hữu Hải (ngụ tại số nhà 12, đường Ký Con, phường 2, TP Bảo Lộc). Số lượng cao lanh sau khi khai thác được đưa về bãi tập kết tại thôn 2, xã Đại Lào. Trước đó, vào cuối tháng 12/2013, ông Khương đã bị Công an TP Bảo Lộc bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi nói trên và bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ xe ben và xe đào của ông Khương để điều ra, xử lý vụ việc. Được biết, hiện nay, tại xã Lộc Châu chỉ còn 2 đơn vị được cấp phép khai thác cao lanh là Công ty Phú Gia Phát (trụ sở tại xã Lộc Châu) và Công ty CP LQ Jonton (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh).
 
KHÁNH PHÚC