"Hủy hoại rừng" bị phạt 7 năm tù

09:05, 22/05/2015

Tòa án nhân dân huyện Đam Rông đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Lục Văn Báo, sinh năm 1996, chỗ ở hiện nay tại thôn 3, xã Liêng S'rônh, huyện Đam Rông về tội "hủy hoại rừng".

Tòa án nhân dân huyện Đam Rông đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Lục Văn Báo, sinh năm 1996, chỗ ở hiện nay tại thôn 3, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông về tội “hủy hoại rừng”.
 
Theo bản cáo trạng tại phiên tòa, vào tháng 10/2014, bị cáo Lục Văn Báo và vợ là Vàng Thị Sua đã dùng 2 con dao phát vào Tiểu khu 183, xã Liêng S’rônh để chặt phá cây rừng. Sau 5 ngày, Báo là người chủ yếu trực tiếp tham gia phá diện tích gần 5.100m 2 rừng phòng hộ với các loại cây gỗ tạp và cây lồ ô. Sau đó, bị cáo Lục Văn Báo đã phơi cây rừng đã chặt rồi đốt, nên tỷ lệ thiệt hại rừng là 100%. Đến tháng 12/2014, cán bộ Ban Quản lý rừng Phòng hộ Sê Rê Pốk, huyện Đam Rông đi kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản xử lý hành vi hủy hoại rừng đối với Lục Văn Báo. Sau đó, tiến hành các bước để khởi tố đối tượng Lục Văn Báo về hành vi “hủy hoại rừng” theo quy định của pháp luật.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Lục Văn Báo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, xét xử, xét thấy hành vi hủy hoại rừng phòng hộ của bị cáo gây nhiều ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, ảnh hưởng đến việc chống xói mòn… nên Tòa án nhân dân huyện Đam Rông đã tuyên phạt bị cáo Lục Văn Báo 7 năm tù giam về tội “hủy hoại rừng”; sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo Lục Văn Báo còn phải trồng lại toàn bộ diện tích rừng đã bị phá và chăm sóc diện tích rừng trồng này trong 3 năm liên tục.
 
ĐAM TRỌNG