Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nhu cầu được tư vấn pháp luật của nhân dân, đặc biệt là những phụ nữ khó khăn, phụ nữ có trình độ học vấn thấp, phụ nữ dân tộc… Câu lạc bộ (CLB) "Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật" thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Ðồng được thành lập. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nhu cầu được tư vấn pháp luật của nhân dân, đặc biệt là những phụ nữ khó khăn, phụ nữ có trình độ học vấn thấp, phụ nữ dân tộc… Câu lạc bộ (CLB) “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Ðồng được thành lập. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” thành lập ngày 9/11/2017, đúng vào ngày Pháp luật Việt Nam. 60 thành viên trong CLB là những nữ cán bộ đang làm công tác bảo vệ pháp luật từ các sở, ban, ngành, cán bộ Hội LHPN các cấp trong tỉnh.
Thông qua các hoạt động thực tiễn từ các cơ quan tư pháp, hành pháp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội LHPN các cấp… CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” triển khai hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và dễ hiểu đối với chị em. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc trợ giúp pháp lý cho phụ nữ cùng với bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.
Là cơ quan xét xử các vụ án, bà Hoàng Thị Minh Hương - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cho biết, trong các vụ án, nhất là án hôn nhân gia đình, Tòa thường chú trọng đến công tác hòa giải và bảo vệ trẻ em, phụ nữ. Có mặt tại nhiều phiên tòa, bà Hương cho rằng, một trong những nguyên nhân của nhiều vụ án là do tuyên truyền pháp luật chưa sâu, từ đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. Tình trạng vi phạm pháp luật còn nhiều và ngày càng phức tạp. Đặc biệt, tội phạm trẻ tuổi gia tăng, trong đó, nhiều vụ án liên quan đến học sinh.
“Cần tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, qua đó, việc giải thích, tuyên truyền pháp luật sẽ hiệu quả hơn và tác động đến xã hội. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân để giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật”. Bà Hoàng Thị Minh Hương - Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Ðồng cho biết.
Qua nhiều vụ án trực tiếp xét xử, bà Lê Thị Thu Liễu - Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm sát xét xử các vụ việc Dân sự - Hôn nhân và gia đình, Viện Kiểm sát tỉnh nhận thấy, hiện nay, nhiều phụ nữ do thiếu hiểu biết về pháp luật nên dễ trở thành nạn nhân của các vụ án. “Việc thành lập CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” sẽ tạo điều kiện cho nữ cán bộ làm công tác bảo vệ pháp luật được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm để làm tốt công tác pháp luật. Từ thực tế, hoạt động sẽ tập trung vào từng đối tượng, đặc biệt là phụ nữ để giúp chị em hiểu hơn và nâng cao nhận thức về pháp luật”, bà Liễu khẳng định.
Làm công tác phụ nữ nhiều năm, chị Phạm Thị Hoài Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đơn Dương cho biết, ở địa phương chị tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra ở nhiều lĩnh vực do việc tuyên truyền còn hạn chế. Để góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp lý. Đặc biệt, thông qua xây dựng tiểu phẩm, sân khấu hóa tái diễn lại các phiên tòa giả định để tuyên truyền xuống tận cơ sở, qua đó, tác động đến người dân giúp họ chấp hành pháp luật tốt hơn.
“Cùng với các CLB “Phụ nữ với pháp luật” của các Hội LHPN cơ sở, CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” sẵn sàng hỗ trợ hoạt động về pháp luật cho chị em. Trong đó, tập trung tuyên truyền, góp ý các luật liên quan đến phụ nữ và bảo vệ trẻ em với mục tiêu nâng cao nhận thức về pháp luật cũng như tư vấn pháp luật cho phụ nữ nói riêng và người dân nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới”, bà Dương Thị Ngà - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, Phó Chủ nhiệm CLB “Cán bộ nữ làm công tác bảo vệ pháp luật” cho biết.
TUẤN HƯƠNG