CN, 06/04/2025, 09:1

Đức Trọng: Nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép vứt tang vật bỏ trốn

08:11, 24/11/2017

Ông Nguyễn Văn Trung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết, trong thời gian qua, tình trạng các đối tượng dùng xe ô tô khách 7 chỗ ngồi đã cũ để vận chuyển gỗ trái phép từ các địa bàn giáp ranh với các địa phương: huyện Di Linh, Lâm Hà, Ninh Sơn (Ninh Thuận), Tuy Phong, Bắc Bình (Bình Thuận) "quá cảnh" về Đức Trọng để đưa đi các nơi khác tiêu thụ, khi bị phát hiện và bắt giữ đã bỏ lại tang vật, phương tiện vận chuyển bỏ trốn có chiều hướng gia tăng. 

Ông Nguyễn Văn Trung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng cho biết, trong thời gian qua, tình trạng các đối tượng dùng xe ô tô khách 7 chỗ ngồi đã cũ để vận chuyển gỗ trái phép từ các địa bàn giáp ranh với các địa phương: huyện Di Linh, Lâm Hà, Ninh Sơn (Ninh Thuận), Tuy Phong, Bắc Bình (Bình Thuận) “quá cảnh” về Đức Trọng để đưa đi các nơi khác tiêu thụ, khi bị phát hiện và bắt giữ đã bỏ lại tang vật, phương tiện vận chuyển bỏ trốn có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, Trong tổng số 78 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng 10 tháng đầu năm 2017, có đến 25 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và có nhiều vụ sau khi bị bắt giữ, các đối tượng bỏ lại tang vật, phương tiện trốn khỏi địa phương, không đến làm thủ tục xử phạt hành chính, nhận lại phương tiện vận chuyển.
 
Trước thực tế đó, Hạt Kiểm lâm Đức Trọng đã chủ động ký kết kế hoạch phối hợp trong công tác QLBV rừng với các địa phương lân cận và lập nhiều chốt trạm tại các tuyến đường liên thông tại các địa bàn giáp ranh để chốt chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, cũng như ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép. Nhờ vậy, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép và phá rừng trái phép tại các địa bàn giáp ranh thời gian gần đây có chiều hướng giảm. Chẳng hạn, trong tháng 10/2017, trên toàn địa bàn huyện Đức Trọng chỉ xảy ra 5 vụ vi phạm Luật BV-PT rừng, trong đó chỉ có 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép.
 
HOÀNG VƯƠNG MỸ