Thứ 2, 17/03/2025, 05:27

Báo động về nghiện ma túy tổng hợp

08:01, 26/01/2018

Theo báo cáo của Bộ Công an về tình hình và kết quả công tác phòng chống ma túy năm 2017 cho thấy số người nghiện ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng. Qua khảo sát 21 tỉnh số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 46% số người sử dụng ma túy, riêng Lâm Ðồng là 55%. 

Theo báo cáo của Bộ Công an về tình hình và kết quả công tác phòng chống ma túy năm 2017 cho thấy số người nghiện ma túy tổng hợp tiếp tục gia tăng. Qua khảo sát 21 tỉnh số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 46% số người sử dụng ma túy, riêng Lâm Ðồng là 55%. 
 
Một số địa phương có tỉ lệ người nghiện ma túy tổng hợp cao như: Trà Vinh 90,7%; Đà Nẵng 86%; Quảng trị 84%; Bến Tre 77%; Khánh Hòa 65,9%; Ninh Thuận 58,5%; Lâm Đồng 55%...
 
“Ngáo đá” gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
 
Nhận định về tình hình số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm 46% trong tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát và tình hình vận chuyển, buôn bán ma túy, đặc biệt ma túy tổng hợp tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó chương trình điều trị Methadone chững lại với số bệnh nhân tham gia điều trị Methadone trên toàn quốc mới đạt 62,5% chỉ tiêu Chính phủ đề ra, tỷ lệ bỏ trị cao… Do đó, Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ về ma túy tổng hợp; liên tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm ma túy; đổi mới công tác cai nghiện về chất, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương.
 
Hiện cả nước số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 222.582 người, tăng ở 58 địa phương với 11.831 người so với năm 2016. Về độ tuổi người nghiện dưới 16 chiếm 0,1%; từ 16 - dưới 30 tuổi chiếm 49%; từ 30 tuổi trở lên chiếm 50,9% và nam giới chiếm 96%. Số người mới sử dụng ma túy bị phát hiện chủ yếu sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần thay vì sử dụng các loại ma túy truyền thống. Việc sử dụng ma túy tổng hợp, các chất hướng thần gây nên biểu hiện rối loạn tâm thần hay “ngáo đá” dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, qua rà soát số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá” được phát hiện là 8.429 người (chiếm 3,8% tổng số người nghiện) gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người chết và hàng chục người bị thương. 
 
Trong nước còn khoảng 2.000 điểm, gần 300 tụ điểm phức tạp về ma túy nên hoạt động mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy ở nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn vẫn diễn ra phức tạp với tình trạng lợi dụng các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp. Việc trồng, tái trồng cây thuốc phiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc và cây cần sa ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên  và phía Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để.  
 
Tại Lâm Đồng, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. 
 
Hiện nay, trên địa bàn đã xuất hiện các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nơi khác đến (có vụ bắt giữ lên đến 1,1 kg và 44 viên ma túy tổng hợp). 
 
Nguồn ma túy vận chuyển vào Lâm Đồng chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc với thủ đoạn gửi ma túy qua tuyến đường bộ và xuất hiện việc gửi ma túy qua đường hàng không, gây khó khăn cho công tác phát hiện, khám phá. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy không mới so với trước đây nhưng quy mô ngày càng lớn, có tính chất nghiệm trọng, hoạt động rất manh động và liều lĩnh. Hiện nay, loại ma túy được sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp dạng “đá”, khi người nghiện sử dụng nhiều sẽ gây ra ảo giác, mất kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
 
Ðà Lạt: 60% số người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh thiếu niên 
 
Số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là 1.838 người có hồ sơ quản lý, giảm 421 người so với năm 2016. Tình hình trồng trái phép cây cần sa vẫn diễn ra ở một số địa phương, ngay cả khu vực thành thị. Thống kê năm 2017 xử lý 13 vụ 14 đối tượng (tăng 5 vụ so với năm 2016), cụ thể: Đà Lạt 1 vụ, Bảo Lộc 2 vụ, Đức Trọng 3 vụ, Lâm Hà 3 vụ, Di Linh 3 vụ, Bảo Lâm 1 vụ.
 
Toàn tỉnh có 24/147 xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma túy, giảm 9 xã so với năm 2016. Trong năm 2017, tỉnh triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm nói chung, trong đó 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Qua đó, phát hiện bắt giữ nhiều vụ, nhiều đối tượng có hành vi mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể: phát hiện bắt 187 vụ, 215 đối tượng về hành vi mua, bán, tàng trữ, trồng trái phép chất ma túy ở các địa bàn: Đà Lạt 66 vụ, Đức Trọng 38 vụ, Bảo Lộc 25 vụ, Lâm Hà 22 vụ, Bảo Lâm 13 vụ, Di Linh 12 vụ, Đạ Tẻh 3 vụ, Đơn Dương 3 vụ, Cát Tiên 2 vụ, Đam Rông 2 vụ, Đạ Huoai 1 vụ. Tang vật thu giữ gồm có: 227,9 gam heroin; hơn 3.525 gam ma túy tổng hợp; 967 viên ma túy tổng hợp; 3,32 kg cần sa khô; 1.104  cây cần sa tươi. 
 
Đối với loại tội phạm này, đến nay, toàn tỉnh đã khởi tố điều tra 156 vụ, 180 bị can, xử lý hành chính 31 vụ, 35 đối tượng (so với năm 2016 thì năm 2017 đã phát hiện, bắt giữ nhiều hơn 17 vụ). Trong năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã đề nghị truy tố 123 vụ, 153 bị can để xử lý theo quy định pháp luật. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 164 vụ/ 210 bị cáo, đã giải quyết 149 vụ/186 bị cáo (trong đó, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát 10 vụ/ 16 bị cáo và xét xử 139 vụ/ 170 bị cáo).
 
Tại TP Đà Lạt, vào cuối năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã có kiến nghị UBND thành phố trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về ma túy. Trong đó nêu rõ tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, gia tăng số vụ và số lượng ma túy bắt giữ; có tình trạng các đối tượng nghiện ma túy trộm cắp tài sản, xe máy, chiếm đoạt tài sản công dân để lấy tiền hút, chích ma túy. Thống kê, trong vòng 1 năm qua trên địa bàn thành phố, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành khởi tố, điều tra 43 vụ án /49 bị can về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, so với cùng kỳ tăng 6 vụ /6 bị can, tập trung ở các phường: Phường 4 (12 vụ 17 bị can); phường 6 (11 vụ 13 bị can); phường 5 (8 vụ 8 bị can), phường 3 (7 vụ 9 bị can)… Số người nghiện ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên tiếp tục tăng và chiếm tỉ lệ cao trong tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn, với 288 trường hợp/477 đối tượng (chiếm 60,37%). Cá biệt có trường hợp lực lượng dân quân tự vệ xã, phường giúp sức cho các đối tượng tội phạm cất giấu ma túy ngay tại phòng trực của tổ dân phòng nằm trong phạm vi UBND phường, xã (vụ Nguyễn Trọng Hiếu cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy). 
 
UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị, phường, xã, phòng ban, Công an thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm ma túy, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Lấy hiệu quả trong công tác cai nghiện phục hồi tại địa bàn quản lý của phường, xã làm tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm. Công an thành phố tập trung lực lượng, phương tiện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các đối tượng tạm trú, các nhà nghỉ, phòng trọ.   
      
AN NHIÊN